Băng lừa đảo bán gỗ ảo lãnh án

09/03/2015 16:14 GMT+7

(TNO) Chiều 9.3, TAND TP.Đà Nẵng tổ chức xét xử sơ thẩm băng lừa đảo bán gỗ ảo bằng thủ đoạn tinh vi.

(TNO) Chiều 9.3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Bá Toàn (ngụ P.10, TP.Đà Lạt) 15 năm tù, Đinh Văn Hiện (cùng 41 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) 12 năm tù, Mai Văn Phon (33 tuổi, ngụ xã Cư Né, H.Krông Puk, Đắk Lắk) 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Bá Toàn trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú
Ba tên này cùng Nguyễn Thị Ánh và Trần Thị Ngọc Hương (cùng ngụ TP.HCM) gây ra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng của ông Pu Sheng Yong (Quốc tịch Trung Quốc, 39 tuổi, ngụ đường Bảo An, khu Bảo Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc) đại diện Công ty Shanghai Guoneng Logistics.
Theo cáo trạng, biết ông Yong cần mua gỗ, Ánh nói Toàn tự xưng là Nguyễn Đình Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH May Ái Đông và sai Phon đưa ông Yong đi xem gỗ.
Lúc này, Hiện có con dấu Công ty TNHH May Ái Đông từ TP.HCM do ông C.V.Đ (44 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), nguyên phó giám đốc công ty này cầm cố cho Hiện, nên Hiện đưa cho Toàn lừa đảo.
Phon soạn hợp đồng bán 120 m3 gỗ cẩm lai giá 94 triệu đồng/m3 cho ông Yong, Toàn ký tên Nguyễn Đình Tuấn trong hợp đồng, chiếm đoạt 200 triệu đồng ông Yong đặt cọc.
Với thủ đoạn tương tự, Toàn giới thiệu ông Yong xem kho gỗ cẩm lai 203 m3 ở TP.Đông Hà, Quảng Trị. Kho gỗ này có giá 125 triệu đồng/m3 nhưng Toàn bán chỉ 98 triệu đồng/m3 nên ông Yong đồng ý, đặt cọc 3 tỉ đồng.
Theo HĐXX, ngoài mức án trên, Toàn, Hiện và Phon còn bị buộc bồi thường 3,2 tỉ đồng cho bị hại; đối với Ánh, Hương, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.