Bàn giao động vật quý hiếm

06/04/2011 00:14 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi cho biết vừa bàn giao 1 con mèo rừng và 2 con rùa núi vàng cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương chăm sóc, nuôi dưỡng. Con mèo rừng nặng 1,2 kg, lưng màu vàng nhạt, toàn thân có nhiều đốm đen lớn, hai sọc trắng chạy giữa hai mắt, có đốm trắng sau tai, thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam (nhóm IB). Còn 2 con rùa núi vàng, với tổng trọng lượng 2,1 kg, thuộc nhóm động vật quý hiếm (nhóm IIB). Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi cũng đã bàn giao 7 cá thể voọc chà vá chân xám cho Vườn quốc gia Cúc Phương.

 
Ảnh: Lý Trí

*Khoa Sinh học (SH) trường ĐH Khoa học tự nhiên (KHTN), ĐH Quốc gia TP.HCM ngày 5.4 công bố phát hiện môi trường sống tự nhiên của rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata), một loài rùa quý hiếm tại các khu rừng thuộc cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng - ảnh). Đây là kết quả của các cuộc khảo sát từ tháng 7.2010 đến tháng 1.2011 của nhóm các nhà khoa học gồm: Cử nhân SH Lý Trí, TS Hoàng Đức Huy (khoa SH trường ĐH KHTN TP.HCM) và TS Bryan Stuart từ Bảo tàng KHTN Bắc Carolina (Mỹ). Nhóm nghiên cứu đã phát hiện 8 cá thể rùa tại các khu vực khảo sát. Loài rùa này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1998 tại TP.HCM, qua điều tra hoạt động mua bán động vật hoang dã.

Chưa có nhà khoa học nào bắt gặp được loài rùa này trong tự nhiên.

Hiển Cừ - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.