Án tử cho kẻ cuồng sát vì ghen

11/03/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Ngày 11.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình đối với Ngô Hùng Quân (22 tuổi, quê Đồng Nai) về tội giết người.

Ngô Hùng Quân và V.T.K.D (SN 1995, học sinh lớp 11) có một thời gian yêu nhau. Sau đó, vì hiểu lầm hai người chia tay nhau và D. quen với anh N.P.T.

Tuy nhiên, vì vẫn còn tình cảm với D. nên Quân nhiều lần tìm gặp để làm hòa.

Ngày 13.10.2011, D. đang ngồi nói chuyện với T. thì Quân xông tới ghen tuông, gây gổ, đe dọa "tình địch". Đồng thời, T. và D. cũng xúc phạm và thách thức lại Quân.

Sáng hôm sau (14.10), Quân gặp D. năn nỉ hàn gắn lại tình cảm. Bị từ chối, Quân nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát.

Để thực hiện ý đồ, Quân mua 2 con dao giấu trong người, viết 2 lá thư tuyệt mệnh, một cho mẹ, một cho D.

Tối cùng ngày, thấy D. ngồi với T. và anh trai T., Quân đến xin lỗi chuyện cãi vã hôm trước và gọi cô ra ngoài nói chuyện thì D. có lời lẽ thách thức Quân.

Tức giận, Quân rút dao đâm D. 1 nhát. Thấy D. bỏ chạy, Quân đuổi theo đâm thêm nhiều nhát vào người D.

Anh em T. xông vào can ngăn cũng bị Quân đâm. Sau đó, Quân đâm mình 2 nhát để tự sát nhưng bất thành.

Tất cả được người dân đưa đi cấp cứu nhưng D. và anh của T. tử vong. Riêng T. may mắn thoát chết, bị thương tật 28%.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, Quân kháng cáo xin giảm hình phạt. Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của 2 nạn nhân có đơn xin giảm án cho Quân nhưng xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên như trên.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo rất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Mâu thuẫn chuyện bảo hành dẫn đến giết người
>> Kẻ giết người lãnh án 15 năm tù
>> Y án học sinh giết người
>> Đâm chết vợ rồi tự sát
>> Tự sát vì bạn gái hết yêu?
>> Y án tử hình kẻ giở trò "mây mưa" đồng tính rồi giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.