Án nặng cho 2 kẻ xin đểu 12.000 đồng

16/12/2013 16:12 GMT+7

(TNO) Ngày 16.12, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án đối với Nguyễn Đạt Thành (18 tuổi) 6 năm tù và Lâm Văn Cung (33 tuổi), cả hai ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM, 7 năm tù về cùng tội cướp tài sản .

Theo bản án sơ thẩm, tối 30.12.2012, Thành và Cung cùng một số bạn bè ngồi nhậu trước cổng Công ty Nguyên Ba (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) đến rạng sáng hôm sau thì tất cả cùng về.

Cung chở Thành về nhà trọ nhưng không vào nhà được do gia đình Thành đã đóng cửa ngủ. Cung chở Thành quay lại nằm ở ghế đá trước cổng Công ty Nguyên Ba nói chuyện với nhau.

Lúc sau, Cung rủ Thành nhậu tiếp nhưng Thành nói đã hết tiền. Cung rủ Thành ra đường An Phú Tây - Hưng Long chặn xe xin tiền mua rượu uống tiếp.

Thành đồng ý và cùng Cung nhặt mỗi người một khúc cây làm hung khí, đứng chờ ở đoạn đường gần cầu Rạch Gia, thuộc ấp 5, xã Hưng Long.

Đứng một lúc, thấy Đoàn Minh Quan chở vợ đi ngang, cả hai xông ra chặn xe xin tiền. Thấy cả hai cầm hung khí, vợ anh Quan hoảng sợ đưa cho Cung 12.000 đồng.

Sau đó, thấy hai vợ chồng anh Trần Văn Tuấn Khanh đi ngang, cả hai tiếp tục chặn xe. Anh Khanh bỏ chạy thì Cung cầm cây gỗ đánh bể chậu nhựa vợ anh Khanh cầm.

Không chặn được ai, Cung chở Thành đi mua 12.000 rượu uống. Trên đường về, cả hai bị công an xã Hưng Long mời về làm việc, lập biên bản.

Do hai bị cáo phạm tội nhiều lần, dùng hung khí nguy hiểm tấn công người khác nên HĐXX tuyên y án như trên. Đây là mức án rất nghiêm khắc được áp dụng cho hành vi cướp tài sản.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Khởi tố 2 vị thành niên gây ra 11 vụ cướp tài sản
>> Hai tên cướp cố sát tài xế taxi, cướp tài sản
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm rồi cướp tài sản
>> Vác mã tấu chém người, cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.