Án mạng trong cuộc nhậu

14/04/2011 18:19 GMT+7

(TNO) Ngày 14.4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Trần Doãn Vĩnh (16 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành) về hành vi giết người.

Lúc 21 giờ ngày 13.4, Trần Doãn Cửu (em của Vĩnh) gọi Vĩnh đến nhậu chung với hai anh em Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Trọng (quê Cà Mau), thuê nhà trọ của gia đình Doãn.

Trong lúc nhậu, Vĩnh mời Trọng uống rượu nhưng Kiên ngăn cản, đổ chai rượu xuống đất nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Vĩnh đã dùng dao đâm Kiên và Trọng bị thương nặng.

Mọi người đưa Kiên và Trọng đi cấp cứu nhưng Kiên đã chết sau đó.

Sau khi gây án, Vĩnh đến nhà bạn trốn thì bị công an bắt giữ vào rạng sáng 14.4.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.