Ăn kẹo kích dục, ra tay giết người

19/11/2012 15:23 GMT+7

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 19.11 bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Vinh Quang (16 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) y án 18 năm tù về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Tại tòa, Quang khai từng lên mạng “chat” để dụ nhiều cô gái quan hệ tình dục, đồng thời trước khi quan hệ Quang đều uống thuốc và ăn kẹo kích dục.

Trước tết Nguyên đán năm 2012 khoảng 10 ngày, Quang lên mạng làm quen với chị L.T.T.H (là công nhân tại một công ty). Sau nhiều lần nói chuyện, hai bên trao đổi cho nhau số điện thoại liên lạc.

Uống thuốc kích dục, ra tay giết người 
Bị cáo sau phiên tòa

Tối 24.1, Quang hẹn gặp và chở chị H. đi chơi. Sau đó, Quang chở chị H. đến khu đô thị mới ở thị trấn Phú Mỹ (H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đứng nói chuyện. Lợi dụng khu vực này vắng vẻ, chị H. đang nói chuyện điện thoại thiếu quan sát, Quang sử dụng dây nịt siết cổ và dùng đá đánh vào đầu chị H. từ phía sau.

Sau khi chị H. chết, Quang kéo xác vào bụi rậm. Trước khi bỏ đi, Quang lấy một điện thoại di động và hơn 300.000 đồng của nạn nhân.

Tiếp đó, Quang sử dụng điện thoại của chị H. gọi về gia đình nạn nhân thông báo chị H. bị bắt cóc, hòng đánh lạc hướng điều tra.

Tại tòa Quang khai, lần này "ăn kẹo kích dục thấy nóng người, không kiềm chế được bản thân" nên ra tay giết người.

Theo Hội đồng xét xử, mức án 18 năm tù là thỏa đáng, hành vi của Quang cần phải xử lý nghiêm nên không thể giảm án.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Đề nghị án tử hình kẻ hiếp dâm, giết trẻ em
>> Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 6 tuổi
>> Hiếp dâm con của cô ruột
>> Hiếp dâm bạn nhậu
>> Bị bạn chat hiếp dâm
>> Tuyên y án hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Y án kẻ hiếp dâm 2 trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.