"Á hậu xế độ" Tuyết Nhung tố hàng loạt trang mạng đến Bộ Công an

15/06/2012 02:16 GMT+7

(TNO) Ngày 14.6, Á hậu xế độ (cuộc thi do tạp chí Race Bike - Thái Lan tổ chức vào năm 2009) Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã có đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an.

Theo đó, á hậu Tuyết Nhung cho rằng một số trang mạng như Afamily, Zing, diendanphunu, tintuc24h, soha, 2sao, baomoi và cả Báo Người đưa tin đã chà đạp danh dự cũng như xúc phạm nhân phẩm của cô khi đưa thông tin sai sự thật, có ý nói cô là người mẫu bán dâm 8.000 USD trong đường dây bán dâm của Mỹ Xuân.

Cô đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý những người đã đăng tải thông tin này về tội vu khống, theo quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự.

Lê Nga

>> Xác định 4 "đại gia" bỏ hàng ngàn USD để mua dâm hoa hậu, người mẫu
>> Bắt thêm “tú ông” Kevil Le
>> Hoa hậu khu vực Nam Mê Kông dính đường dây mại dâm lớn>> Tạm giam 4 bị can trong đường dây mại dâm của Mỹ Xuân
>> Phá đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm giá 2.500USD
>> Á hậu Tuyết Nhung yêu cầu cải chính, bồi thường thiệt hại
>> Bóng đen sau những bước "chân dài": Tìm kiếm danh phận
>> Bóng đen sau những bước “chân dài”: Người mẫu và giấc mơ đổi đời
>> Mở rộng điều tra đường dây mại dâm liên quan đến hoa hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.