7 nguyên cán bộ xã lãnh án tù

11/09/2012 03:15 GMT+7

Hôm qua, TAND TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm đất đai tại xã Tú Sơn, H.Kiến Thụy, Hải Phòng.

HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Tông (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã), và Nguyễn Đức Hữu (nguyên Chủ tịch UBND xã) mỗi bị cáo 5 năm tù; Phạm Văn Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND xã) 4 năm tù; Nguyễn Đức Cường (nguyên cán bộ địa chính xã) 3 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Nghi (nguyên kế toán ngân sách xã), Trần Văn Nhân (nguyên Bí thư Đảng ủy xã) và Bùi Văn Thiết (nguyên Chủ tịch HĐND xã) mỗi bị cáo 3 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2005-2008, mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng các bị cáo này đã tự thống nhất việc thu hồi đất nông nghiệp, phân lô chia thửa và tự định giá, giao tổng cộng 26.731 m2 đất của 218 hộ dân đang canh tác cho 249 hộ dân làm nhà ở, thu trên 19,2 tỉ đồng (trong đó người thân và bản thân các bị cáo cũng được giao đất). Các bị cáo không nộp kho bạc nhà nước 15,6 tỉ đồng, tự chi xây dựng các công trình và chi phí hoạt động của UBND xã Tú Sơn. UBND H.Kiến Thụy ngày 10.3.2011 đã có quyết định thu hồi 249 lô đất giao trái thẩm quyền này, nhưng đến nay không thực hiện được vì các hộ dân được giao đất đã san lấp mặt bằng, làm nhà, chuyển nhượng...

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.