Trong vụ án này, bị hại chính là bố đẻ của bị cáo. Theo cáo trạng, Thu là thợ uốn tóc, sau khi ly hôn với chồng vào năm 2000, Thu ôm con mới tròn 1 tuổi về ở với bố mẹ đẻ. Trong thời gian này, giữa Thu và bố là ông Trịnh Đình Khang thường xảy ra mâu thuẫn.
Để tránh mâu thuẫn trong gia đình, Thu và con ra thuê nhà ở. Sau đó, mẹ Thu là bà Đặng Thị Nhuần bị tai biến mạch máu não, Thu thỉnh thoảng thăm mẹ nhưng bị ông Khang không cho vào nhà. Chiều 30.5.2010, Thu về thăm mẹ thì bị ông Khang đuổi đánh. Trong lúc xô xát, Thu rút dao giấu sẵn trong người đâm một nhát vào sườn ông Khang khiến ông tử vong.
T.Uyên
Bình luận (0)