10kg cần sa trên xe taxi

14/04/2011 15:44 GMT+7

(TNO) Khoảng 12 giờ 20 ngày 14.4, tại km 375+500 trên tuyến QL 1A thuộc địa phận xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện xe taxi của hãng Mai Linh mang BKS 37S-8487, do tài xế Ngô Thanh Cầu (sinh năm 1983), quê quán xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) điều khiển vi phạm luật giao thông.

Lực lượng CSGT đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Khi kiểm tra thì phát hiện trên xe có chở theo một thanh niên ngồi ở ghế sau và một bao tải đặt trên ghế, phía trong có chứa 10 bánh cần sa, mỗi bánh có trọng lượng 1kg.

Người thanh niên ngồi ghế sau tên là Nguyễn Kim Nam (sinh năm 1986), trú tại Tổ 3, cụm 2, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bước đầu, Nam khai nhận thuê một chiếc taxi chở số cần sa trên từ Nghệ An ra Hà Nội, khi đến Diễn Châu, Nam lại chuyển sang thuê xe taxi 37S-8487 hòng che mắt cơ quan chức năng, nhưng khi đến địa bàn huyện Tĩnh Gia thì bị phát hiện.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.