Xét xử 2 vụ án tuồn ma túy vào trung tâm cai nghiện

26/12/2012 03:00 GMT+7

Hôm 25.12, TAND H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Danh (20 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) 3 năm tù giam về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hôm 25.12, TAND H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Danh (20 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) 3 năm tù giam về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, ngày 4.9.2012, Danh được Trung tâm giáo dục - lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho về nhà để chịu tang cha ruột. Trong thời gian ở nhà, Danh mua 2 cục heroin và 2 gói ma túy tổng hợp, sau đó, cho vào bao cao su rồi nhét vào hậu môn để đưa vào trung tâm sử dụng, nhưng bị cán bộ y tế phát hiện.

Cùng ngày, TAND H.Tân Thành tuyên phạt Nguyễn Mạnh Quân (28 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Đỗ Hữu Nhân (30 tuổi) 3 năm tù và Nguyễn Hàn Lâm (cùng ngụ tại TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) 2 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Rạng sáng 5.6.2012, cán bộ Trung tâm giáo dục - lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Tóc Tiên (H.Tân Thành) bắt quả tang Quân đang chuẩn bị ném ma túy vào bên trong khuôn viên trung tâm cho Nhân.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.