Phản ứng các bên trước dự luật của Hạ viện Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
22/04/2024 05:00 GMT+7

Nga và các bên liên quan khác đã lên tiếng sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ mới cho Ukraine, Israel và Đài Loan.

Reuters hôm qua đưa tin Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ 95 tỉ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan sau nhiều tháng bị trì hoãn. Theo dự luật, Mỹ sẽ chi 60,84 tỉ USD để giải quyết các vấn đề liên quan xung đột Nga - Ukraine, 26 tỉ USD cho Israel, và 8,12 tỉ USD cho các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Đài Loan.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo do Mỹ cung cấp

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo do Mỹ cung cấp

Reuters

Cảm xúc trái ngược

Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mới, Tổng thống Joe Biden tuyên bố dự luật sẽ "cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho Israel và Ukraine; cung cấp viện trợ nhân đạo rất cần thiết cho Gaza, Sudan, Haiti và các địa điểm khác... đồng thời tăng cường an ninh và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", theo AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các nhà lập pháp Mỹ đã hành động để giữ "lịch sử đi đúng hướng". Ông còn viết trên mạng xã hội X: "Dự luật viện trợ quan trọng của Mỹ được hạ viện thông qua hôm nay sẽ ngăn chiến sự lan rộng, cứu hàng ngàn sinh mạng và giúp cả hai quốc gia chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn". 

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ Ukraine, Israel trị giá 95 tỉ USD

Về phía Israel, Ngoại trưởng Israel Katz nói việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ "gửi thông điệp mạnh mẽ tới kẻ thù của chúng tôi". Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảm ơn Mỹ vì "sự hỗ trợ không ngừng nghỉ" khi Israel "đối mặt với các mối đe dọa từ 7 mặt trận khác nhau, bao gồm cả Iran", theo tờ The Times of Israel. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Iran.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo dự luật mới "sẽ làm cho Mỹ giàu hơn, hủy hoại Ukraine hơn nữa, dẫn tới cái chết của thêm nhiều người Ukraine", theo TASS. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram: "Viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine, Israel và Đài Loan sẽ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng toàn cầu, vì viện trợ quân sự cho chế độ Kyiv là hỗ trợ tài chính trực tiếp cho hoạt động khủng bố, viện trợ cho Đài Loan là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và viện trợ cho Israel là con đường trực tiếp dẫn tới sự leo thang chưa từng có trong khu vực".

Giới lãnh đạo Palestine thì nói rằng sự hỗ trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Israel là hành động gây hấn chống lại người dân Palestine, và "bật đèn xanh" cho Israel "tiếp tục cuộc chiến chống lại người Palestine", theo Kênh truyền hình Al Hadath. 

Trung Quốc không phản ứng trực tiếp động thái mới ở Mỹ nhưng lâu nay nhiều lần phản đối Mỹ viện trợ quân sự cho Đài Loan.

Điểm xung đột: Chasiv Yar vào tầm ngắm của Nga; so sức mạnh tầm xa Iran-Israel

Chiến sự tiếp diễn

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nói trên trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 790 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại vùng Sevastopol ở bán đảo Crimea, tuyên bố Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm nhằm vào một tàu ở cảng Sevastopol sáng sớm qua, theo Reuters. 

Cùng ngày, ông Oleksandr Prokudin, đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Kherson (Ukraine), cáo buộc trong 24 giờ trước đó quân Nga đã tấn công 20 khu định cư trong tỉnh, gây thiệt hại cho 12 ngôi nhà cũng như cơ sở giáo dục, nhà hàng và đường ống dẫn khí đốt, theo trang The Kyiv Independent. Hai bên không bình luận tuyên bố của đối phương.

Ở Trung Đông, xung đột Hamas - Israel đã kéo dài gần 200 ngày, bạo lực ở Bờ Tây vẫn còn và giao tranh ở biên giới Israel - Li Băng tiếp diễn. Quân đội Israel hôm qua nói hai tay súng người Palestine đã cố bắn và đâm các binh sĩ Israel ở Bờ Tây nên các binh sĩ đã bắn trả. Sau đó, Hãng tin Wafa của Palestine đưa tin lực lượng Israel đã bắn chết 2 người Palestine ở Bờ Tây. Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố trong đêm 20.4 và rạng sáng 21.4, máy bay chiến đấu nước này đã tấn công một số mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở 3 khu vực riêng biệt thuộc miền nam Li Băng, theo The Times of Israel.

Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20.4 thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 24 - 26.4 để hội đàm về các chủ đề Trung Đông, Ukraine và tình hình Biển Đông, theo Reuters. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ ông Blinken sẽ bày tỏ ý định của Washington mong muốn Bắc Kinh giảm ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.