Phan Thu Lan đưa kỹ thuật hát bán cổ điển vào nhạc trữ tình

Ngọc An
Ngọc An
05/03/2022 07:20 GMT+7

Ca sĩ Phan Thu Lan (ảnh) vừa ra mắt album Đừng phá vỡ ân tình gây bất ngờ của cho công chúng bởi cô vốn được biết đến với những ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng , cách mạng.

NSCC

“Với tôi, nhạc tình là cách để tôi trải lòng, để hát lên những tâm sự mà ít khi nào có thể nói ra được bằng lời”, Phan Thu Lan chia sẻ lý do cô muốn làm album nhạc tình. Album gồm 9 ca khúc nhạc ngoại lời Việt do nữ ca sĩ lựa chọn và biên tập: Tình như giấc mơ, Tuyết rơi, Hãy đến với em, Tàn tro, Sa mạc tình yêu, Chuyện tình yêu, Tình nồng cháy, Đừng phá vỡ ân tình, Yêu nhau đi. Trong album vol 3 này, Phan Thu Lan chọn cách hát day dứt, khắc khoải với những nỗi buồn sâu lắng, nhưng không bi lụy, như nữ ca sĩ chia sẻ: “Dù cuộc sống có những nỗi buồn, nhưng nên biết trân trọng và hướng đến tương lai tươi sáng”. Ngoài ra, Phan Thu Lan còn khai thác quãng giọng rộng, áp dụng được kỹ thuật hát semi-classic (bán cổ điển) vào nhạc trữ tình trong album lần này.

Phan Thu Lan là ca sĩ của Nhà hát Đài tiếng nói VN. Cô đã giành nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2005, giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2006, Huy chương vàng Liên hoan phát thanh - truyền hình châu Á - Thái Bình Dương ABU 2016, giải nhì Liên hoan Tiếng hát ASEAN+3 năm 2017…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.