Lăng kính bạn đọc:

Phải mạnh tay diệt nạn rải đinh

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
31/01/2023 06:30 GMT+7

Bên cạnh hoan nghênh việc người dân, công nhân và CSGT phối hợp tuần tra, hút đinh trên đường để đảm bảo an toàn giao thông, rất nhiều bạn đọc cho rằng điều quan trọng hơn là phải mạnh tay xử lý để không còn nạn rải đinh đe dọa tính mạng người đi đường.

Như Thanh Niên đã thông tin, phát hiện nạn rải đinh trên QL1 có thể gây nguy hiểm cho người dân, CSGT TP.HCM đã phối hợp cùng công nhân tuần tra, hút đinh để phòng tránh tai nạn.

Phải mạnh tay diệt nạn rải đinh - Ảnh 1.

Nhóm công nhân liên tục phát hiện mảnh sắt hình thoi rải trên QL1 những ngày giáp tết

MINH VƯƠNG

Cụ thể, ngày 20.1, chỉ trong 1 lượt di chuyển trên QL1 đoạn trước Công ty PouYuen đến đoạn giao nhau với đường Hồ Học Lãm, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) phối hợp cùng đơn vị duy tu của Công ty Idico đã thu gom được rất nhiều đinh, mảnh sắt hình thoi, các vật nhọn trên đường.

Theo nhóm công nhân tham gia hút đinh, nếu như bình thường việc tuần tra hút đinh chỉ thực hiện mỗi ngày một lần, thì từ 23 tháng chạp trở đi, tổ công tác làm từ 3 - 4 lần/ngày, có ngày làm cả ban đêm, có những lần sau một ca hút nhóm gom được đến gần 1 kg đinh sắt.

Đinh hình thoi vẫn nhan nhản ở Quốc lộ 1 gần cửa ngõ TP.HCM

Vì sao cứ tái diễn mãi nạn rải đinh?

Đó là câu hỏi mà nhiều bạn đọc (BĐ) đặt ra và yêu cầu các cơ quan chức năng phải có giải pháp triệt để.

Rất bức xúc, BĐ 51401 viết: "Trên thế giới chắc chỉ có Việt Nam là có nạn rải đinh. Vì sao nạn rải đinh cứ tiếp diễn năm này qua năm khác? Theo tôi, lý do là chính quyền chưa xử lý thích đáng, thường khi bị bắt chỉ bị phạt vài triệu rồi được thả ra, nên "đinh tặc" không sợ… Phải xử lý như tội giết người và bỏ tù ít nhất là 5 năm may ra bọn chúng mới sợ".

BĐ Phuong Nguyen cũng nêu thắc mắc: "Không hiểu sao vẫn còn những kẻ táng tận lương tâm rải đinh, rải vật nhọn trên đường phố? Do chúng ta coi nhẹ hành vi đó nên xử phạt chưa thích đáng chăng?".

Nhiều BĐ phản ánh về nạn rải đinh trên QL1 và một số nơi khác, cứ lắng xuống rồi lại bùng lên. "Khu vực này (QL1) đã xảy ra nhiều lần nạn rải đinh, không phải lần đầu, muốn bắt thì không khó, vấn đề có quyết tâm bắt "đinh tặc" hay không thôi. Đơn giản nhất là chỉ cần trang bị camera giám sát sẽ bắt được ngay!", BĐ Tạ Biên Giới cho biết.

BĐ Lyphuoctuong kể: "Ở QL51 từng có thời gian bùng lên và đã bị xử lý. Nay đến QL1 đoạn qua Bình Chánh, TP.HCM tái diễn. Bọn bất lương đúng là không còn tính người, bất chấp cả luật pháp".

Hiến kế diệt "đinh tặc"

Nhiều BĐ cho rằng việc CSGT, công nhân và nhiều người dân cùng nhau tuần tra, hút đinh trên đường là việc làm rất thiết thực, là hình ảnh đẹp cần nhân rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cần chung tay để quét sạch "đinh tặc" ngay từ trứng nước. BĐ Nam Chau cho rằng: "Ngoài việc hút đinh, cơ quan chức năng cần truy quét và tóm cổ bọn "đinh tặc" này. Chúng ta cần xem đây là một loại tội ác, vì xe bị cán đinh có thể khiến người lái xe bị nguy hiểm đến tính mạng. Cần trừng trị thật nặng đối với kẻ rải đinh".

Cùng ý kiến, BĐ Lê Khắc bức xúc: "Phải tổ chức bắt quả tang và xử lý hình sự thật nặng bọn bất lương rải đinh làm hại người dân. Việc tổ chức hút đinh thì rất đúng, nhưng chưa đủ để giải quyết rốt ráo vấn đề này!".

BĐ Thanh Đinh cũng cho rằng: "Nếu chỉ bỏ tù 5 năm đối với "đinh tặc" thì còn nhẹ. Đã có người phải bỏ mạng vì xe cán phải đinh. Cần xem xét, nếu nghiêm trọng thì xử nặng, có thể là chung thân cho đến loại bỏ khỏi xã hội. Không thể chấp nhận những kẻ chỉ vì đồng tiền mà rải đinh hại người, có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc!".

Trong khi đó, nhiều BĐ khuyến cáo cơ quan chức năng "đặc biệt chú ý" đến những tiệm xe ở gần khu vực có rải đinh. BĐ Thanh đề xuất: "Cho theo dõi bí mật mấy người thợ sửa xe, đặc biệt mấy tiệm mới mới, là ra ngay thôi mà. Chứ ai đâu mà rảnh cắt miếng sắt để đi rải làm gì?". BĐ Thân Trần cũng cho rằng: "Địa phương nên bố trí vài tiệm sửa xe miễn phí ở khu vực đó, thì những tiệm sửa xe rải đinh sẽ lộ diện thôi".

Xem nhanh 20h ngày 30.1: Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng | 3 ông Tây xin tiền ở Phú Quốc

* Năm 2012 về quê ăn tết mình từng bị dính “đinh tặc”, chục năm rồi mà nạn rải đinh vẫn không hết!
nhabakha2006
* Khủng khiếp thật. Người chị tôi đã vì “đinh tặc” mà qua đời trên QL1, đoạn Q.12, TP.HCM. Đề nghị đưa tội rải đinh này vào luật với án thật nặng thì có lẽ không còn xuất hiện “đinh tặc” nữa.
Hà Phúc
* Tôi không tin là dẹp nạn rải đinh khó như vậy. Bắt được đinh tặc, cứ mỗi cây đinh họ rải quy ra vài năm tù, đảm bảo những kẻ rắp tâm rải đinh sẽ ngưng ngay.
Duong Petrus

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.