Phá đường dây chuyên trộm bình gốm cổ quy mô lớn ở Đà Lạt

26/10/2023 08:23 GMT+7

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) truy bắt nghi can lấy trộm bình gốm ở XQ Sử quán Đà Lạt, phát hiện thêm nhóm chuyên lấy trộm chậu, bình, đôn các loại, thu giữ gần 600 tang vật

Trộm bình gốm, bị bảo vệ phát hiện liền đập bể 

Tối 25.10, Công an TP.Đà Lạt đưa nghi phạm Trương Văn Thắng (31 tuổi, ngụ TT.Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) đến XQ Sử quán Đà Lạt (80A Mai Anh Đào, P.8, Đà Lạt) dựng lại hiện trường vụ lấy trộm 3 bình gốm.

Từ vụ lấy trộm bình gốm ở XQ Đà Lạt, phát hiện gần 600 chậu, bình, đôn - Ảnh 1.

Đưa nghi phạm Trương Văn Thắng thực nghiệm hiện trường vụ trộm bình gốm ở XQ Sử quán Đà Lạt

LÂM VIÊN

Trước đó, lúc 6 giờ 30 ngày 24.10, anh P.Đ.T., nhân viên bảo vệ XQ Sử quán Đà Lạt, trong quá trình tuần tra phát hiện 1 thanh niên lạ mặt lấy trộm 3 bình gốm bát tràng đang trưng bày trong phòng tranh của công ty.

Triệt phá nhóm chuyên lấy trộm chậu hoa, đôn, bình gốm cổ ở Đà Lạt

Khi thấy anh T., nam thanh niên trên bỏ chạy ra ngoài đường. Anh T. hô hoán và đuổi theo thì thanh niên này vừa chạy vừa ném bể 3 chiếc bình gốm xuống đường, cầm dao đe dọa những người đuổi theo. Sau đó nghi phạm này leo lên mái nhà người dân trốn thoát, bỏ lại xe máy BS 49H1 - 477.56 tại hiện trường.

Từ vụ lấy trộm bình gốm ở XQ Đà Lạt, phát hiện gần 600 chậu, bình, đôn - Ảnh 2.

Xe máy mà Thắng dùng để đi trộm bình gốm

LÂM VIÊN

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSHS Công an TP.Đà Lạt phối hợp Công an P.8 truy xét, xác định Trương Văn Thắng là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên, Thắng đi về phòng trọ trên đường Trần Phú (P.3, TP.Đà Lạt). Khi kiểm tra phòng trọ, cơ quan chức năng ghi nhận có Đinh Hòa Bình (44 tuổi), Trần Quang Huy (18 tuổi, cả 2 đều ngụ TP.Đà Lạt), Bùi Văn Quân (20 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Nhựt Minh (36 tuổi - chủ phòng trọ).

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Thắng có tàng trữ trái phép chất ma túy, cả 5 người ở phòng trọ này đều dương tính với ma túy.

Chụp hình bình gốm cổ, thẩm định giá trước khi trộm

Mở rộng kiểm tra, công an phát hiện tại nơi cư trú của Minh và trong dãy trọ có nhiều phòng chứa chậu, đôn, bình cổ có biểu hiện nghi vấn. Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ 587 chậu, bình, đôn các loại để phục vụ quá trình điều tra.

Đấu tranh mở rộng, Thắng khai nhận đã nhiều lần cùng với Bình, Huy, Quân và Lê Thị Ngọc Quỳnh (42 tuổi, ngụ P.4, TP. Đà Lạt) và Hiếu (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thực hiện nhiều vụ lấy trộm chậu, đôn, bình trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Từ vụ lấy trộm bình gốm ở XQ Đà Lạt, phát hiện gần 600 chậu, bình, đôn - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng đưa Thắng dựng lại hiện trường vụ trộm chậu gốm, bình gốm trên địa bàn P.8, TP.Đà Lạt

LÂM VIÊN

Phương thức, thủ đoạn của nhóm này, vào thời gian ban ngày, các nghi phạm đi dò tìm những nơi trưng bày chậu, đôn, bình cổ trên địa bàn TP.Đà Lạt. Khi phát hiện những tài sản trên thì chụp ảnh hoặc miêu tả đặc điểm để Minh "thẩm định". Nếu là đồ cổ có giá trị thì Minh sẽ thông báo để các "đồng đội" lấy trộm.

Sau khi lấy trộm được chậu, đôn, bình gốm sẽ mang về nhà và phòng trọ của Minh cất giấu. Minh là người tiêu thụ những tài sản này và trả tiền cho những người lấy trộm.

Phá đường dây chuyên trộm bình gốm cổ quy mô lớn ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Một số chậu, đôn, bình gốm phát hiện tại dãy phòng trọ của Minh

LÂM VIÊN

Theo Công an TP.Đà Lạt, thời gian gần đây nhiều gia đình, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trình báo bị mất trộm chậu cây cảnh, bình gốm, đôn cổ xưa... Hiện Công an TP. Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nhóm trộm theo đúng pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.