Phá cọc tiêu để bán phế liệu

11/05/2010 03:43 GMT+7

Trong mấy ngày qua, hàng trăm cọc tiêu bảo vệ đê biển Đông (xây dựng bằng trụ bê tông cốt thép) ở tỉnh Bạc Liêu đã bị kẻ xấu đập phá để lấy sắt, thép bán phế liệu.

Ông Phạm Thanh Hải - Hạt trưởng Hạt Đê điều tỉnh Bạc Liêu - cho biết, qua kiểm tra phát hiện có tổng cộng 813 cọc tiêu bảo vệ hai bên hành lang tuyến đê biển Đông Bạc Liêu đã bị kẻ xấu đập phá hư hỏng hoàn toàn, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, tập trung nhiều nhất trên địa bàn các xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành và phường Nhà Mát (thị xã Bạc Liêu). Việc đập phá cọc tiêu diễn ra trong những ngày gần đây và ngày càng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng lúc trời tối, đêm khuya mới ra tay đập phá cọc tiêu lấy lõi sắt, thép bên trong đem bán phế liệu.

Tuyến đê biển Đông Bạc Liêu có chiều dài 56 km, chạy dài từ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến huyện Đông Hải (Bạc Liêu), được đầu tư xây dựng nâng cấp mới, hai bên hành lang đê toàn tuyến được cắm cọc tiêu bảo vệ, khoảng cách 10 mét/cọc. Tuyến đê này có vai trò rất lớn nhằm ngăn chặn nước biển dâng cao khi triều cường, bảo vệ ổn định sản xuất cho hơn 51.000 ha đất nuôi tôm, sản xuất muối thuộc 5 tiểu vùng dự án của tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, tuyến đê còn giữ vai trò đảm bảo an ninh vùng ven biển, phát triển rừng phòng hộ và ổn định cho hàng ngàn hộ dân sinh sống ven biển. Theo ông Trương Văn Phương, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi Bạc Liêu, việc các đối tượng ngang nhiên đập phá cọc tiêu đê biển Đông là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.