Pakistan treo cổ 12 tử tù

17/03/2015 15:56 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.3, Pakistan đã hành quyết bằng cách treo cổ 12 người đàn ông cùng lúc, người phát ngôn Bộ Nội vụ nước này cho hay. Đây là số người bị treo cổ nhiều nhất trong 1 ngày được thực hiện trên khắp nước Pakistan.

(TNO) Hôm nay 17.3, Pakistan đã hành quyết bằng cách treo cổ 12 người đàn ông cùng lúc, người phát ngôn Bộ Nội vụ nước này cho hay. Đây là số người bị treo cổ nhiều nhất trong 1 ngày được thực hiện trên khắp nước Pakistan.

Ảnh minh họa: AFP
Ảnh minh họa: AFP
Reuters dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Pakistan cho biết những người này phạm nhiều tội như khủng bố, giết người và những tội được gọi là “ghê tởm” như sát hại cha, mẹ ruột.
Pakistan quay trở lại áp dụng án tử hình kể từ sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif bãi bỏ lệnh hoãn thi hành án tử này từ 17.12.2014, tức 1 ngày sau khi những tay súng Taliban nã súng tấn công vào 1 trường học, giết chết 132 học sinh và 9 giáo viên.
Vụ khủng bố do nhóm Taliban tiến hành bị cả thế giới lên án, buộc chính phủ Pakistan phải có biện pháp mạnh tay hơn đối với phiến quân Hồi giáo này.
Kể từ khi áp dụng trở lại án tử hình, Pakistan đã treo cổ 27 người, phần lớn là các tay súng, theo Reuters. Tổ chức nhân quyền phản đối hình phạt hành quyết của Pakistan, nói rằng có nhiều mức án "không đáng tin cậy".
Hồi tuần trước xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng giới chức chính phủ Pakistan đã lợi dụng hình phạt treo cổ để xử những loại tội phạm khác không nghiêm trọng đến mức tử hình.
Hơn 8.000 người đang chờ thi hành án tử hình ở Pakistan, Reuters cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.