Quan sát
Cách đây đúng 50 năm, Mỹ bắt đầu chính sách bao vây, cấm vận Cuba và nó trở thành một trong những biểu tượng cho Chiến tranh lạnh và xung đột Đông - Tây khi đó. Việc Washington vẫn duy trì chính sách ấy sau cả nửa thế kỷ bất chấp bao thay đổi đủ để chứng minh cho tính lỗi thời của nó. Thỏa thuận giữa Fatah và Hamas về thành lập chính phủ thống nhất do đương kim Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đứng đầu đánh dấu sự hoàn tất trên danh nghĩa quá trình hòa giải giữa hai nhóm này. Quyết định của chính phủ Trung Quốc cấm các hãng hàng không nước này trả thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho EU chắc chắn sẽ đẩy cả hai vào thế khó xử. Thật ra, 2 bên đều biết mình đang làm khó nhau nhưng không có lựa chọn nào khác. Nga và Ukraine dường như đang lặp lại cuộc chiến khí đốt từng xảy ra năm 2009. Sự khác biệt duy nhất giữa hiện tại và khi ấy chỉ là bối cảnh tình hình mới ở cả hai phía. Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa rời Trung Quốc thì Thủ tướng Anh David Cameron lại sắp đến nước này. Các chuyến thăm liên tiếp cho thấy EU và Trung Quốc đang ưu tiên tranh thủ lẫn nhau hơn là phê trách, nêu yêu sách mới hay xử lý những trắc trở lâu nay. Tuyên bố của Mỹ về chấm dứt hoạt động quân sự ở Afghanistan sớm hơn so với thỏa thuận trước đó trong NATO và với chính quyền Kabul khiến các đối tác ngỡ ngàng nhưng không thể không theo. Nó cho thấy Tổng thống Barack Obama chủ định trả mọi giá cho những mục tiêu trước mắt. Tập đoàn Dassault của Pháp đã vượt qua liên doanh EADS (Đức, Anh, Ý và Tây Ban Nha) để giành quyền thương thảo hợp đồng bán 126 máy bay chiến đấu cho Ấn Độ. Quyết định chọn Dassault của chính phủ Ấn mở đường cho thương vụ mua bán máy bay quân sự lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Nó cũng làm nội bộ EU bị phân hóa và giúp New Delhi cùng lúc đạt nhiều mục tiêu. Sau cuộc bầu chọn sơ bộ ở bang Florida, cả 4 ứng viên của đảng Cộng hòa giành quyền tranh cử tổng thống Mỹ sắp tới đều tuyên bố tiếp tục cuộc đua. Hội nghị cấp cao của Liên minh châu Phi (AU) kết thúc mà không đạt được kết quả đáng kể nào ngoài việc bầu ra chủ tịch luân phiên cho nhiệm kỳ một năm. So với chương trình nghị sự và danh sách những chuyện cấp thiết đối với cả châu lục thì phải nói là hội nghị đã thất bại. Trong những ngày này, chính trường thế giới lại chứng kiến dầu lửa trở thành công cụ hóa trong cuộc đối đầu và cọ xát lợi ích giữa các quốc gia và ý thức hệ. Cụ thể là trong quan hệ giữa Iran - phương Tây cũng như giữa Sudan - Nam Sudan. |
|
|
|
|
|