Ý kiến

* Tôi cũng là phụ huynh có con đang theo học lớp 1. Đọc bài viết của Tuệ Nguyễn, tôi rất cảm ơn vì nhà báo đã thay chúng tôi nói lên được những điều phụ huynh chúng tôi không thể nói.
Phường 14, Q.Tân Bình (TP.HCM) nơi tôi ở, hai vợ chồng tôi ngoài tiền trường và các khoản "tự nguyện" lo cho hai con đi học, nay lại phải đóng tiền cho UBND phường với các khoản cho quá nhiều quỹ như sau: quỹ người già, quỹ người nghèo, quỹ hội phụ nữ, quỹ vì trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ hội chữ thập đỏ, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống lụt bão và quỹ tổ dân phố. Cũng lên danh sách, đóng tiền và ký tên vào giấy. Số tiền đó đi đâu có trời mới biết. (nunapht...@yahoo.com)
Sau khi đọc bài báo giới thiệu phương pháp phòng chống cúm hiệu quả bằng phương pháp xông theo kinh nghiệm dân gian do ông Đoàn Nam Sinh giới thiệu trên Báo Thanh Niên, Hiệu trưởng trường THPT Việt Thanh (Tân Bình, TP.HCM) đã nhanh chóng chỉ đạo thực hiện việc xông khói mỗi ngày cả trên khu vực lớp học lẫn khu nhà ở của học sinh nội trú (ảnh).
Sau khi đọc bài: Không cho lưu thông thịt nhiễm khuẩn đã chiếu xạ, với tư cách một người tiêu dùng, tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố ra lệnh hủy bỏ 259 tấn thịt nhiễm khuẩn mặc dù đã chiếu xạ nhưng vẫn không thể đảm bảo an toàn cho sử dụng.
(TNO) Chúng tôi, những cha mẹ học sinh khi tìm trường cho con được nhiều người giới thiệu trường Tiểu học Lương Định Của, Q.3, TP.HCM và tôi đã chọn vì trường đã đáp ứng những quan tâm hàng đầu của phụ huynh (PH) là:
Xem bài viết Một nhà máy đường, một trường đại học đăng trên Thanh Niên, tôi có cùng quan điểm với người viết. Không chỉ ở miền Trung mà hiện nay đâu đâu cũng xây trường đại học.
Dịch cúm A/H1N1 sẽ còn lây lan rất nhanh trong điều kiện mưa  ẩm và nhiệt độ đang có xu hướng giảm dần về cuối năm. Nhiều người lo chạy đôn chạy đáo mua Tamiflu nhằm bảo vệ gia đình mình, nhất là người già em bé, nhưng đã có sự khuyến cáo nguy cơ lờn thuốc do lạm dụng hoặc sẽ tạo điều kiện chọn lọc ra những thể đột biến mới - gây nguy hiểm cho cộng đồng. Dùng khẩu trang thì bất cứ loại khẩu trang nào cũng chỉ có ý nghĩa hạn chế.
Đọc bài viết E-mail và lãnh đạo (Thanh Niên số ra ngày 17.7.2009), tôi nhớ lại cách đây hơn nửa năm, lúc còn làm việc (nay tôi đã nghỉ hưu theo chế độ). Tôi đã sử dụng e-mail để gửi thông tin đến các phòng ban khác và gửi cả Ban giám đốc sở để lấy ý kiến cho một dự án của cơ quan để tổng hợp.
Vừa qua, đã có các ý kiến của bạn đọc gửi về Thanh Niên liên quan đến vụ Lê Công Định, chúng tôi trích đăng như sau:
Sau loạt bài Nhếch nhác giao thông Sài Gòn hôm 25.6, Báo Thanh Niên đã nhận được không ít ý kiến đóng góp, phản ứng về vấn đề này. Xin cám ơn và rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến phản hồi của các độc giả.
Tin đã đưa
Xem bài theo ngày:
Chọn ngày