Xét xử vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Bị cáo Tường suy sụp

04/12/2014 09:45 GMT+7

(TNO) 8 giờ 50 phút sáng nay 4.12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường . Từ 7 giờ sáng, người thân của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã có mặt trước cổng tòa án chờ dự phiên xét xử.

>> Bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường đối mặt khung hình phạt 20 năm tù
>> Đem sọ người nghi của nạn nhân Cát Tường đi giám định
>> Công an điều tra vụ đầu người nghi của nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường
>> Vụ Cát Tường: Gia đình chị Huyền muốn trưng cầu giám định ADN lần nữa

Năm phút trước khi xét xử, hai bị cáo gồm Nguyễn Mạnh Tường, ngụ tại phường Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường và Đào Quang Khánh (18 tuổi, ngụ tại phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) là nhân viên bảo vệ của thẩm mỹ viện này, được các cán bộ, chiến sĩ công an dẫn giải tới phòng xử.

 con-trai-nan-nhan-Cat-tuong
Hai con trai chị Huyền và di ảnh mẹ - Ảnh: Minh Sang

Tham-my-vien-Cat-Tuong
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh - Ảnh: M.Sang

Vu-tham-my-vien-Cat-Tuong
Anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền - Ảnh: M.Sang

Theo quan sát của phóng viên, so với phiên xét xử trước đó (ngày 14.4.2014), bị cáo Tường bị suy sụp: gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt thể hiện rõ sự căng thẳng, lo âu.

Trước khi diễn ra phiên xét xử, từ 7 giờ sáng nay, nhiều người thân trong gia đình của nạn nhân đã có mặt và đứng chờ ngoài cổng tòa, trong đó có bố mẹ ruột của nạn nhân là ông Lê Văn Viễn và bà Nguyễn Thị Hiền; chồng nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Huy, cùng hai con nhỏ.

Phía người thân gia đình bị cáo Khánh có sự xuất hiện của người dì ruột là bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Bà Nguyệt cho biết, từ ngày Khánh bị tạm giam, mẹ Khánh buồn phiền đau ốm liên miên, do vậy hôm nay không thể tới dự phiên xét xử.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Tường bị đưa ra xét xử về tội danh “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, theo khoản 3, điều 242 Bộ Luật hình sự và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo quy định tại khoản 2, điều 246 của Bộ Luật hình sự.

Bị can Đào Quang Khánh bị xét xử với tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, điều 246 Bộ Luật hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, điều 138 Bộ Luật hình sự.

Thành phần của Hội đồng xét xử gồm 3 người, trong đó, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp.

Ngoài ra có 5 luật sư tham gia tranh tụng tại phiên tòa, gồm: luật sư Chu Thị Trang Vân bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Tường; 2 luật sư Nguyễn Ánh Thơm và Tạ Anh Tuấn bào chữa cho bị cáo Đào Quang Khánh; hai luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.