Giá dầu giảm 1 USD, ngân sách mất 1.000 tỉ đồng

01/12/2014 19:15 GMT+7

(TNO) Cơn bão giảm giá dầu khiến Chính phủ đang phải đưa ra các phương án nhằm bù đắp hụt thu trong thời gian sắp tới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết thông tin trên tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay 1.12.

>> Giảm giá dầu tối đa 136-170 đồng/lít
>> Dự trữ giảm, giá dầu thô vẫn giảm
>> Nhu cầu giảm, giá dầu thô đi xuống

Theo ông Nguyễn Văn Nên, hiện giá dầu trên thế giới đang giảm rất mạnh (dao động khoảng 70 - 80 USD/thùng). Trong kế hoạch năm 2015, Chính phủ cân đối ngân sách dự tính giá dầu ở mức 100 USD/thùng, dự báo đến giữa năm 2015, giá dầu có thể tăng trở lại nhưng diễn biến còn khó lường và hết sức phức tạp.

 Gia-dau-giam
Giá dầu đang giảm - Ảnh minh họa

“Đến giờ phút này, giá dầu giảm khoảng 30 USD/thùng. Con số còn thay đổi, nhưng Chính phủ tạm tính mỗi thùng dầu giảm 1 USD, ngân sách sẽ mất 1.000 tỉ đồng. Dự tính nếu năm 2015 dầu giảm còn trên dưới 80 USD/thùng, chúng ta sẽ mất 20.000 tỉ”, ông Nên thông tin.

Chính vì vậy, theo ông Nên, tại phiên họp này, Bộ Tài chính đã tính toán các phương án bù đắp cho khoản hụt thu ngân sách đó. Hiện cả nước có nhiều điểm khai thác dầu mỏ, giá thành tùy từng mỏ dao động từ 35 - 70 USD/thùng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo cần xem xét, tính toán lại để những mỏ dầu giá thành cao không khai thác vào thời điểm này, chỉ khai thác các mỏ lợi nhuận mang lại tương đối.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.