Phú Yên: Người dân mắc kẹt vì lũ dâng

30/11/2014 10:42 GMT+7

(TNO) Trưa 30.11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết theo thống kê ban đầu, bão số 4 đổ bộ đã làm tốc mái 7 căn nhà ở 3 xã: Xuân Cảnh, Xuân Lâm và Xuân Lộc.

>> Miền Trung đề phòng mưa lũ sau bão số 4

 
Một chiếc xuồng máy bị chìm

 
Lũ dâng ngập cầu La Hai, nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để qua cầu

 
Nhiều người dân mắc kẹt lại vì nước dâng lên cao

Bão cũng đã làm chìm 2 chiếc xuồng máy của người dân nuôi tôm hùm ở phường Xuân Thành và làm thiệt hại hơn 126 ha hoa màu các loại.

Trong khi đó, bão số 4 cũng gây mưa lớn đầu nguồn sông Kỳ Lộ nên mực nước sông Kỳ Lộ đang lên nhanh. Ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết cây cầu La Hai độc đạo nối trung tâm huyện Đồng Xuân với TP.Tuy Hòa đã bị lũ làm ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, nước lũ tràn về cũng làm sạt lở mố cầu Đa Lộc, khiến xã Đa Lộc bị cô lập. Lũ tràn về sông Con, gây chia cắt xã Xuân Sơn Bắc.

Cầu La Hai bị chia cắt, một "đội ngũ" khuân vác, vận chuyển xe máy, hàng hóa qua lại với giá 10.000 đồng/lượt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đã tự phát xuất hiện. 

Ông Võ Cao Phi cho biết hiện mực nước sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao vì lượng nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ về.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Miền Trung đề phòng mưa lũ sau bão số 4
>> Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo lũ
>> Bão số 4 đang đổ bộ vào bắc Phú Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.