Nhân viên viễn thông bị điện giật chết

29/11/2014 12:17 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng 29.11, tại cột điện trước nhà số 75 Lê Hồng Phong, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xảy ra vụ điện giật làm một người chết tại chỗ.

Nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống
Nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa xuống 

Theo những người chứng kiến sự việc, nạn nhân là một người đàn ông có thắt dây an toàn, leo lên cột điện để bắc cáp viễn thông.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng để đưa nạn nhân xuống cấp cứu nhưng không kịp.

Ông Lê Đức Tâm, Phó giám đốc Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột xác nhận đơn vị đã cắt điện để đưa nạn nhân xuống.

Hiện chưa rõ danh tính nạn nhân, đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công bắc cáp mà chỉ biết loại cáp nạn nhân bắc tại hiện trường có nhãn mác của Viettel.

"Theo quy định thì sau khi nộp hồ sơ thiết kế, được ngành điện đồng ý, lên lịch cắt điện thì đơn vị bắc cáp mới được phép thi công", ông Tâm nói.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

>> Vợ chồng bị điện giật chết thảm, bỏ lại 2 con nhỏ
>> Một cán bộ viễn thông bị điện giật chết
>> Xả xú pháp' ở cột đèn, bị điện giật chết
>> Vợ chồng bị điện giật chết thảm
>> Hai vợ chồng người làm công ở trại gà bị điện giật chết thương tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.