Di dời lồng bè nuôi tôm tránh bão số 4

29/11/2014 16:08 GMT+7

(TNO) Chiều 29.11, nhiều tàu thuyền tại vùng biển xã An Hòa (huyện Tuy An, Phú Yên) đã được ngư dân đưa vào trú bão ngoài cửa biển Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông; nhiều ngư dân nuôi tôm hùm ở vùng ươm tôm của xã An Hòa đã di dời số tôm thả ươm.

>> Bão số 4 sắp vào đất liền Bình Định - Khánh Hòa
>> Bão số 4: Nhiều du khách phớt lờ biển cấm tắm biển Nha Trang
>> Bão số 4: Cấm ngư dân Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa ra khơi

 Cột lồng bè chuẩn bị khiêng vào bờ
Chuẩn bị đưa lồng bè vào bờ

Công việc di dời tôm hùm ươm được bắt đầu từ sáng nay. Ngư dân đưa lồng bè vào bờ, bắt tôm bỏ vào thùng nhôm, bơm ôxy rồi dùng xe tải chở vào vùng biển Đầm Môn (Khánh Hòa) để thả. Đến 14 giờ 30 chiều cùng ngày, công việc di dời tôm của nhiều hộ nuôi đã hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn còn một số lồng bè ở ngoài xa, do sóng lớn nên không thể di dời được.

Ngư dân Nguyễn Văn Minh (50 tuổi) ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, cho biết còn khoảng 500 con tôm thả nuôi hơn nửa năm đang thả ngoài đó nhưng không thể di dời được vì sóng lớn.

Cùng thời điểm này, nhiều ngư dân bơi thúng ra biển để cột lại một số lồng tôm đã bị sóng cuốn.

Một số hình ảnh về việc di dời lồng bè trước bão số 4:

 Sau khi dời tôm vào Đầm Môn, ngư dân cùng nhau đưa lồng vào bờ


Sau khi dời tôm, ngư dân cùng nhau đưa lồng vào bờ

 Phụ nữ cũng tham gia công việc nặng nhọc khi bão sắp vào
Phụ nữ cũng tham gia công việc nặng nhọc khi bão sắp vào

 Sóng đánh trôi một lồng tôm
Sóng đánh trôi một lồng tôm

 Dù song phủ đầu nhưng hai ngư dân này vẫn bơi thúng ra biển cứu tôm
Ngư dân bơi thúng ra biển cứu tôm

Tin, ảnh: Tuy An

>> Bão số 4 gây lũ khu vực miền Trung - Tây Nguyên
>> Tâm bão số 4 sẽ đổ bộ vào Phú Yên
>> Bão số 4 giật cấp 11, cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa 240 km
>> Bão số 4 giật cấp 11, hướng vào Bình Định - Khánh Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.