Băng chuyên trộm,cướp xe máy khu vực biên giới lãnh án

29/11/2014 12:25 GMT+7

Trong vòng chưa đầy 1 năm, băng trộm, cướp do Nguyễn Văn Lộc (21 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh) cầm đầu đã thực hiện trót lọt 30 vụ trộm, cướp tại các khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh và Bình Dương…

 

Băng trộm, cướp xe máy, chứa chấp, tiêu thụ xe gian tại tòa - Ảnh: Dương Phan

Phiên tòa sơ thẩm ngày 27.11 vừa qua, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án đối với Nguyễn Văn Lộc về 3 tội danh trộm cắp tài sản (14 năm tù), cướp tài sản (8 năm tù) và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (18 tháng tù), tổng hình phạt là 23 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, các đồng phạm Nguyễn Văn Huyền nhận 13 năm tù về 2 tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản; Nguyễn Ngọc Hải nhận 11 năm 6 tháng tù  tháng tù về 3 tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Các bị cáo còn lại bị xử phạt mức án từ 6 tháng tù đến 10 năm tù cho các tội danh trên.

Khoảng tháng 9.2013 đến tháng 6.2014, Lộc cùng đồng bọn và một số đối tượng tên Tấn, Cu, Lâm ( không rõ họ và địa chỉ) thực hiện tổng cộng 30 vụ trộm cắp tài sản, cướp tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Bằng thủ đoạn tìm kiếm các xe mô tô không người trông giữ hoặc đột nhập vào trong nhà bị hại rồi dùng thanh sắt tự chế phá ổ khóa xe để lấy trộm xe tại các huyện biên giới Châu Thành, Tân Biên, Trảng Bàng và H.Dầu Tiếng (Bình Dương). Các xe mô tô trộm hoặc cướp được,  Lộc cùng đồng bọn đem sang Campuchia bán.

Trộm xe bán lấy tiền đánh bạc

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Lộc cùng đồng bọn ra tay thực hiện liên tục hàng loạt vụ cùng trên một địa bàn. Tại tòa, Lộc rành rọt khai nhận, khoảng 23 giờ ngày 18.4.2014, Lộc cùng đồng bọn đến khu vực ngã ba chợ cũ Tân Biên (H.Tân Biên, Tây Ninh). Được đồng bọn cảnh giới bên ngoài, Lộc đột nhập vào nhà anh Đào Văn Thắng (đang xây dựng) dùng đoản bẻ khóa lấy trộm 1 xe máy hiệu Future đem sang Campuchia bán được 9 triệu đồng. Đến khoảng 20 giờ ngày 19.4, Lộc lại đột nhập vào nhà chị Dương Thị Thơ (khu vực ngã ba Cây Gòn, H.Tân Biên) lấy trộm xe máy đem sang Campuchia bán được hơn 350 USD. Liều lĩnh hơn, khuya 17.5.2014, Lộc vào đám cưới tại khu vực xã Thạnh Tây, H.Tân Biên trộm 1 xe máy hiệu Sirus rồi chạy đến nhà bà con gần đó gửi. Sau đó, Lộc và đồng phạm tiếp tục trở lại đây lấy thêm 2 chiếc khác. Ngoài ra, hàng loạt vụ án khác trên địa bàn H.Tân Biên.

Tại tòa, Lộc và đồng phạm còn khai nhận thêm việc chặn, tấn công và cướp xe máy người dân tại khu vực cao su thuộc H.Tân Biên, Tây Ninh. Tất cả số tiền trộm, cướp có được, Lộc khai “nướng” sạch vào casino ở Campuchia

HĐXX nhận định, đây là băng nhóm có tổ chức và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Băng của Lộc trộm, cướp để chiếm đoạt 38 xe mô tô các loại với tổng giá trị trên 675 triệu đồng. Trong 30 vụ án, Lộc giữ vai trò chính, là chủ mưu rủ rê đồng bọn và thực hiện trực tiếp 23 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 28 xe mô tô, 1 vụ cướp tài sản chiếm đoạt 1 xe mô tô và  tiêu thụ 3 xe mo tô do người khác phạm tội mà có.

Dương Phan

 >> Phá băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm, cướp xe máy
>> Hà Nội cảnh báo nạn trộm cướp xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.