Mâu thuẫn nhỏ, đâm chết bạn nhậu

28/11/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên) 18 năm tù về tội "Giết người".

Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Toàn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền 100 triệu đồng, gồm tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thần.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 28.6.2014, Toàn cùng 3 người bạn là Trần Văn Đa, Bùi Duy Tân và Trần Thanh Lân đến quán Tư Quân, thuộc ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới (huyện Mỹ Xuyên) để nhậu.

Nhậu được 1,5 lít rượu thì giữa Toàn và Đa nảy sinh mâu thuẫn, ẩu đả với nhau. Sau khi được các bạn nhậu can ngăn, Toàn bỏ về nhà. Tuy nhiên, về đến nhà nhưng trong lòng Toàn vẫn còn bực tức. Vì vậy, Toàn lấy dao giấu trong áo rồi đi tìm Đa.

Sau đó, Toàn thấy Đa đang lang thang trên đường, liền xông vào, dùng dao đâm nhiều nhát vào hông nạn nhân. Mặc dù được người dân chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Xuyên cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Đa đã tử vong sau đó.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Đâm chết bạn nhậu, lãnh án chung thân
>> Ép không xong, đâm chết bạn nhậu
>> Đâm chết bạn nhậu, lãnh án chung thân
>> Bị án giết người hàng loạt được cưới vợ… trong tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.