3 năm tù cho gã hàng xóm dâm ô

28/11/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Hai bé gái sang phòng trọ của Đào Văn Bình chơi. Bình khép cửa phòng lại và bắt 2 cháu cởi quần áo để giở trò dâm ô .

Ngày 28.11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 năm tù đối với Đào Văn Bình (32 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “dâm ô đối với trẻ em”.

Tại tòa, Bình khai nhận, cháu S. (7 tuổi) và Sa. (5 tuổi, cả hai đều mang quốc tịch Úc), nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2013 và tạm trú tại quận Bình Tân (TP.HCM).

Chiều ngày 13.1,  S. và Sa. sang phòng trọ của Bình chơi. Lúc này, chỉ có Bình ở nhà và Bình nảy sinh ý định dâm ô với hai bé.

Bình khép cửa phòng lại và bắt 2 bé cởi quần áo để giở trò dâm ô, Bình dọa đánh 2 cháu nếu không thực hiện.

Về đến nhà, 2 cô bé kể lại chuyện bị xâm hại cho gia đình nghe. Ngay sau đó, mẹ của 2 bé đã làm đơn tố cáo Bình đến cơ quan điều tra.

Tin, ảnh: Ngọc Lê

>> Nghi can hiếp dâm trẻ em uống thuốc diệt cỏ tự tử
>> Giám định y khoa kẻ xúi giục người khác hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, cụ ông 70 tuổi lãnh 14 năm tù
>> Cụ ông 82 tuổi hiếp dâm trẻ em, lãnh án 14 năm tù
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.