'Thơ tục' ở nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông: Đã đưa độc bình có bài thơ ra khỏi chùa

27/11/2014 07:02 GMT+7

Ban Quản lý khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết chiếc độc bình trên có chép bài thơ Thanh Bình điệu ca ngợi vẻ đẹp của Dương Quý Phi sau đêm sủng ái do người dân cung tiến từ khoảng 3 năm trước đã được đưa ra khỏi chùa Vân Tiêu, Yên Tử.

'Thơ tục' ở nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông
Chiếc bình được đặt ở tam bảo chùa Vân Tiêu, non thiêng Yên Tử và cận cảnh bài thơ nói chuyện mây mưa - Ảnh: Trần Dương

Tuy nhiên, thông tin nhận được không dựa trên văn bản của cơ quan quản lý gửi về mà qua thông tin bên lề một hội thảo.

Ông Phạm Xuân Phúc - Phó chánh thanh tra Bộ VH-TT-DL, nói: “Tại hội thảo về mỹ thuật, đã có người bên Viện Hán - Nôm đưa ra vấn đề này. Sau đó, nhờ thông tin này, ban quản lý di tích đã sửa sai. Cũng phải nói lại là các di tích không được tự tiện đưa hiện vật lạ vào di tích. Mọi việc đưa thêm hiện vật phải tuân thủ pháp luật, phải được phép của cơ quan quản lý”.

Trinh Nguyễn

>> Thơ tục' ở nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.