Một thanh tra y tế bị bắt vì sửa đổi giấy nợ

27/11/2014 08:15 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ngày 26.11 khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Ngô Minh Chiến (38 tuổi, ngụ Bình Phước), thanh tra viên thuộc Phòng Thanh tra Sở Y tế tỉnh, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam, công an đã khám xét nơi làm việc của bà Chiến tại Sở Y tế tỉnh Bình Phước và Phòng khám đa khoa Tâm Đức (phường Tân Xuân, TX.Đồng Xoài), nơi bà Chiến làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, bà Chiến có vay của ông T. (ngụ TP.HCM) 9,4 tỉ đồng. Từ năm 2010 đến nay, bà Chiến trả nợ cho ông T. hơn 6 tỉ đồng (chưa kể lãi suất). Sau đó, bà Chiến lại đưa ra tờ giấy viết tay đã trả đủ cho ông T. số tiền 9,4 tỉ đồng.

Nhận được đơn tố cáo của ông T., cơ quan công an vào cuộc điều tra. Qua giám định, phát hiện trong giấy trả nợ vào cuối năm 2010, được bà Chiến tẩy xóa, viết thêm để hợp thức hóa số tiền trả nợ.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Chiến để phục vụ điều tra. Trước đó, vào năm 2013, bà Chiến cũng bị Sở Y tế kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi sử dụng bằng THPT hệ bổ túc giả để đi học đại học tại chức.

H.Tuấn-P.Hiệp

>> Bắt một luật sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Điều tra một quân nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa xin việc để chiếm đoạt tài sản
>> Bắt nguyên phó phòng TN-MT chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.