Việt Nam có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu ấn tượng

26/11/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Việt Nam hiện có 210 người thuộc nhóm siêu giàu với tổng tài sản 20 tỷ USD. Đồng thời cũng là nước có tốc độ tăng trưởng nhóm người siêu giàu ấn tượng trên thế giới với 7,7%, theo báo cáo của Wealth-X và ngân hàng đầu tư UBS.

 Ngân hàng UBS - Ảnh: Reuters
Ngân hàng UBS - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo này, số người siêu giàu của Việt Nam đã tăng 15 người so với năm 2013. Tuy nhiên, tổng tài sản không tăng lên, vẫn dừng lại ở mức 20 tỷ USD.

Trước đó, Wealth-X và UBS cũng cho biết Việt Nam có 2 tỷ phú USD với tài sản khoảng 3 tỷ USD. Danh tính của 2 tỷ phú này không được tiết lộ. Tuy vậy, nhiều người cho rằng trong số đó có ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của Vingroup. Ông Vượng là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes.

Tốc độ tăng trưởng nhóm người này ở Việt Nam vượt xa tốc độ tính chung các khu vực, Cụ thể, số người siêu giàu ở châu Á tăng 4,8%, ở Bắc Mỹ là 6,3%, châu Âu là 6,5%.

 Báo cáo công bố số liệu về nhóm người siêu giàu ở các nước châu Á - Ảnh: Chụp màn hình
Báo cáo công bố số liệu về nhóm người siêu giàu ở các nước châu Á - Ảnh: Chụp màn hình

Theo báo cáo này, trên thế giới hiện có 211.275 người siêu giàu, nắm giữ tài sản trị giá gần 30.000 tỷ USD. So với năm ngoái, số người tăng 6% và giá trị tài sản tăng 7%.

Mỹ vẫn dẫn đầu với gần 1/3 số người giàu trong danh sách, với tổng tài sản 9.630 tỷ USD. Trong khi đó, ở châu Á, Nhật Bản xếp đầu với 14.270 người siêu giàu có tài sản 2.335 tỷ USD, kế đó là Trung Quốc với 10.675 người sở hữu 1.515 tỷ USD.

Ngọc Mai

>> Chạy trên 'đường ray cũ', kinh tế Việt Nam khó phát triển
>> ‘Kinh tế Việt Nam không phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc’
>> WB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khiêm tốn 5,5%
>> WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014 tăng trưởng 5,5%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.