Tạm đình chỉ công việc 7 cán bộ VNPT gây thất thoát hơn 6 tỉ đồng

26/11/2014 04:00 GMT+7

Ngày 25.11, một lãnh đạo Công ty viễn thông (VNPT) Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với ông Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh; bà Phạm Thị Kim Ngân, nhân viên kế toán Trung tâm viễn thông 2; Trần Thị Thủy, Lê Văn Đàm, Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Đình Minh và Đậu Thế Quang, cùng là nhân viên phòng bán hàng Xuyên Mộc thuộc Trung tâm kinh doanh do vi phạm quy chế tài chính tại Trung tâm VNPT Xuyên Mộc cũ (H.Xuyên Mộc).

Số tiền mà các cá nhân trên gây thất thoát hơn 6 tỉ đồng, trong đó có 2,7 tỉ đồng là tiền bán thẻ cào, hơn 3 tỉ đồng là tiền bán vật tư nhưng chưa được Trung tâm VNPT Xuyên Mộc cũ thu hồi từ năm 2010 đến 2013. Tính đến giữa tháng 11, các cá nhân sai phạm đã nộp tiền khắc phục gần 1 tỉ đồng.

Nguyễn Long

>> Xét xử giám đốc gây thất thoát hơn… 7 triệu đồng
>> Tuyên án vụ gây thất thoát 120 tỉ đồng ở Agribank Tân Bình
>> Xét xử vụ gây thất thoát hơn 36 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.