Lại đụng độ ở Hồng Kông, 80 người bị bắt

26/11/2014 05:00 GMT+7

(TNO) Người biểu tình Hồng Kông xung đột lớn với cảnh sát để chống trả đợt giải tán khu lều trại ở Vượng Giác, theo tờ South China Morning Post ngày 25.11 .

Cảnh sát Hồng Kông - Ảnh: Reuters 

Phía cảnh sát xác nhận đã dùng bình xịt tiêu cay để áp chế đám đông quá khích và ít nhất 80 người đã bị bắt. Bên cạnh đó, South China Morning Post dẫn lời 3 người sáng lập phong trào Occupy Central, một trong những nguồn lực chính đứng sau biểu tình ở Hồng Kông, bất ngờ tuyên bố sẽ đầu hàng.

Cụ thể, các ông Trần Kiện Dân, Chu Diệu Minh và Đới Diệu Đình (còn được gọi là Benny Tai) cho biết sẽ đến đồn cảnh sát nộp mình vào ngày 5.12 do cảm thấy cuộc biểu tình sẽ không đạt được mục đích và xu hướng bạo lực đang gia tăng.

Tuy nhiên, các thủ lĩnh biểu tình khác thuộc Tổng hội sinh viên Hồng Kông và nhóm hoạt động thanh niên Scholarism khẳng định họ vẫn sẽ “tiếp tục đấu tranh”.

Vinh Sơn

>> Chính quyền Hồng Kông dẹp khu vực biểu tình Vượng Giác
>> Người biểu tình Hồng Kông vẫn bám trụ ở Vượng Giác
>> Người biểu tình Hồng Kông tấn công tòa nhà chính quyền
>> Chính quyền Hồng Kông bắt đầu giải tán biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.