Học sinh Triều Tiên phải có 81 giờ học về Kim Jong-un

26/11/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Học sinh trung học ở Triều Tiên phải dành 81 giờ để học về cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un như một phần của môn học bắt buộc vừa được lập ra trong năm nay, kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin.


Ông Kim Jong-un trong một chuyến thị sát quân đội - Ảnh: AFP 

Theo kế hoạch giáo dục chính thức do Ủy ban Giáo dục Triều Tiên soạn thảo, môn “lịch sử Kim Jong-un” sẽ được phân bổ giảng dạy trong 3 năm trung học, theo KBS ngày 25.11

Học sinh Triều Tiên hiện đã phải dành 160 giờ học về cuộc đời và sự nghiệp của người sáng lập CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành, và dành 148 giờ để học về cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Môn học mới sẽ tập trung vào sự ra đời và những năm đầu của ông Kim, dựa trên tài liệu do Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) phân phát.

Các học sinh cũng sẽ được giảng dạy những lời trích dẫn, chỉ đạo và sắc lệnh mà ông Kim đã đưa ra cho WPK và Quân đội Nhân dân Triều Tiên, theo KBS.

Việc ấn định môn học mới được cho là một phần nỗ lực để ông Kim củng cố quyền lực trước dịp kỷ niệm 3 năm ngày ông chính thức cầm quyền vào tháng 12.

Trùng Quang

>> Kim Jong-un thăm bảo tàng 'Tội ác Mỹ
>> Ông Kim Jong-un chỉ đạo diễn tập quân sự
>> Kim Jong-un gửi thông điệp mật tới Tổng thống Putin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.