Cần khơi dậy lòng yêu nước trong thanh niên qua những việc làm cụ thể

26/11/2014 08:00 GMT+7

Chiều 25.11, tại Hà Nội diễn ra hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014 cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

 
Các bạn trẻ thể hiện tinh thần bảo vệ biển đảo, chủ quyền của Tổ quốc - Ảnh: G.S 

Tại đây, nhiều đại biểu đã đặc biệt quan tâm đến việc khơi dậy lòng yêu nước trong thanh niên. Chị Bùi Thị Ngọc, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hải Phòng nêu kiến nghị: Đoàn cần thiết kế nhiều hơn chương trình tình nguyện đưa thanh niên, sinh viên đến với vùng biên giới, hải đảo khơi dậy tinh thần yêu nước.

Bí thư thường trực T.Ư đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng hoạt động truyền thông về biển đảo trong thanh niên là điểm nhấn nổi bật công tác Đoàn các tỉnh trong cụm đồng bằng sông Hồng trong Năm thanh niên tình nguyện 2014.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng 5 đảo thanh niên và Đoàn đang tích cực vận động nguồn lực xã hội xây dựng thêm cột cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền ở các đảo tiền tiêu. Để triển khai đề án thành công, ngoài ngân sách nhà nước đầu tư, rất cần có sự chung tay và đóng góp trí tuệ, sáng kiến của thanh niên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

P.Hậu

>> Ở đâu cũng được, miễn có hạt giống yêu nước trong tim
>> Khuyến khích thanh niên bày tỏ lòng yêu nước
>> Thanh niên chuẩn hãy yêu nước đúng cách
>> Lòng yêu nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.