Bảo vệ dugong đảo Phú Quốc

26/11/2014 05:30 GMT+7

Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã WAR hôm 25.11 cho biết sẽ phối hợp với Khu bảo tồn biển Phú Quốc và Phòng Giáo dục - đào tạo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ hội bảo vệ dugong 2014 vào sáng 30.11 tại thị trấn Dương Đông.

 
Dugong, một loài động vật quý hiếm tại khu bảo tồn biển Phú Quốc - Ảnh: do BQL khu bảo tồn biển Phú Quốc cung cấp

Hoạt động này nhằm kêu gọi cán bộ lãnh đạo, học sinh, khách du lịch và công chúng tham gia bảo vệ loài động vật biển quý hiếm đang trên bờ tuyệt chủng tại VN.

Dugong hay còn gọi là bò biển, cá cúi (Dugong dugon) là loài động vật có vú lớn, sống ở biển. Do di chuyển chậm chạp và thân hình to lớn, loài này thường dễ bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân. Dugong cũng bị săn bắt ráo riết lấy thịt, da làm thức ăn và răng làm thuốc chữa bệnh hoặc đồ trang sức. Dugong hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp (CR), theo Sách đỏ VN. 

Loài này cũng được Sách đỏ thế giới (IUCN) xếp vào loài sắp nguy cấp. Dugong chỉ còn lại không quá 100 con tại 2 vùng biển của VN là Phú Quốc và Côn Đảo (theo WWF, 2013).

M.Vọng

>> Tạm giữ nhiều động vật hoang dã
>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> Thả nhiều động vật hoang dã về rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.