Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ 30.000 viên thuốc gây nghiện

25/11/2014 04:40 GMT+7

Sáng 24.11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ lô hàng 30.000 viên thuốc gây nghiện do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận chuyển Kim Quang (trụ sở tại 23/18/7 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) vận chuyển từ Pháp quá cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Campuchia.

Hải quan Tân Sơn Nhất bắt giữ 30.000 viên thuốc gây nghiện
Tang vật bị bắt giữ

Trị giá tang vật ước tính trên thị trường hơn 2 tỉ đồng. Đây là mặt hàng thuộc danh mục cấm, quy định trong Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ VN và Chính phủ Campuchia ký ngày 26.12.2013 và luật Phòng chống ma túy. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đình Mười

>> Hải quan đã làm hết trách nhiệm
>> Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được biểu dương
>> Hải quan phải biết rõ hàng lậu
>> Vụ án vận chuyển thuốc gây nghiện tại Tây Ninh: Hủy án sơ thẩm để điều tra lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.