Cởi trần để bảo vệ động vật

25/11/2014 16:07 GMT+7

(TNO) Một nhóm người biểu tình chống lại hoạt động buôn bán lông thú đã kéo nhau tuần hành trên các trục đường ở TP.Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Đáng nói, để gây sự chú ý, nhóm người này đeo mặt nạ và cùng bán khỏa thân để phản đối việc giết hại động vật để lấy lông.

Đại diện của nhóm tuần hành cho biết họ thà cởi trần giữa trời đông buốt giá còn hơn mặc áo lông thú.

Nỗ lực của những người này đã thu hút sự chú ý của nhiều người và các hãng thông tấn trong và ngoài nước.

Theo Shanghaiist, khoảng 85% lông thú trên thế giới đến từ các trang trại, và Trung Quốc là nước sản xuất, xuất khẩu quần áo lông thú lớn nhất thế giới. Gấu trúc, chồn và thỏ... được nuôi để lấy lông.

C.Nhung

>> Dùng ảnh khỏa thân quảng cáo... quan tài
>> Khỏa thân tắm nắng gây tai nạn
>> Bóng bàn khỏa thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.