Cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển

25/11/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Chiều nay 25.11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết vừa điều cano để đưa ngư dân bị liệt nửa người trên biển vào bờ biển Hải Phòng.

>> Cứu nạn thuyền viên nghi đau ruột thừa ngoài khơi
>> Vật lộn với sóng dữ để cứu ngư dân
>> Trực thăng bay ra Trường Sa cấp cứu ngư dân
>> Cứu ngư dân bị hôn mê khi đang đánh bắt trên biển 

VMRCC cho biết, cano 06 chở ngư dân Phạm Văn Triển (55 tuổi, quê Quảng Trị), là thuyền viên tàu QT-90036TS, bị tai biến liệt nửa người, đã cập bờ lúc 14 giờ chiều nay. Hiện, ông Triển đã được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp ở thành phố Hải Phòng cấp cứu.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, VMRCC nhận được tin báo nạn khẩn cấp: tàu QT-90036TS (do ông Hồ Duy Đào ở Quảng Trị làm chủ tàu) đang hoạt động trên biển, tại vị trí có tọa độ 20-26N và 107-18E, cách bờ biển Hải Phòng 36 hải lý về hướng Đông Nam, thì ngư dân Triển bị tăng huyết áp, tê liệt 1 cánh tay, 1 chân, méo miệng.

Ngay lập tức, VMRCC đã hướng dẫn tàu QT-90036TS chạy về hướng bờ Hải Phòng và hướng dẫn làm các biện pháp sơ cấp cứu y tế ban đầu cho nạn nhân. Đồng thời, VMRCC điều động cano 06 đi cứu nạn.

Đến 11 giờ 40 phút trưa nay, cano 06 đã tiếp cận tàu QT-90036TS, sơ cứu y tế ban đầu cho bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân lúc này đã bị liệt nửa người, sức khỏe rất yếu và phải thở bằng ôxy.

 cuu-ngu-dan
Tàu QT-90036TS có ngư dân Triển bị nạn - Ảnh: VMRCC cung cấp
cuu-ngu-dan
Cano 06 của VMRCC tiếp cận được tàu QT-90036TS lúc 11 giờ 40 phút - Ảnh: VMRCC cung cấp
cuu-ngu-dan
Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp, sơ cứu cho ngư dân Triển trên tàu - Ảnh: VMRCC cung cấp
cuu-ngu-dan
Khẩn trương đưa ngư dân bị nạn xuống cano 06 để chuyển vào bờ cấp cứu - Ảnh: VMRCC cung cấp

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.