80 lính trẻ em được giải ngũ ở Myanmar

25/11/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Myanmar ngày 25.11 đã giải ngũ cho 80 lính trẻ em và đưa họ về với gia đình, Đây là lần giải ngũ thứ tám cho lính trẻ em kể từ năm 2012 của nước này, Tân Hoa Xã dẫn tin chính thức từ Myanmar.

 Lính trẻ em ở Myanmar- Ảnh: AFP
Lính trẻ em ở Myanmar- Ảnh: AFP

Quân đội Myanmar đã cam kết chấm dứt việc tuyển trẻ em chưa đủ tuổi nhập ngũ vào lực lượng vũ trang. Động thái giải ngũ cho lính trẻ em dựa trên cam kết đó. Tính đến nay, Myanmar đã giải ngũ cho tổng cộng 533 lính trẻ em.

Theo chương trình bảo vệ trẻ em chưa đủ tuổi nhập ngũ, Myanmar đã ký một kế hoạch hành động 18 tháng với Liên Hiệp Quốc vào năm 2012. Kế hoạch này đã được ký lại thêm 6 tháng vào tháng 12.2013.

Bên cạnh đó, liên quan đến tuyển mộ lính trẻ em, 319 sĩ quan quân đội Myanmar cũng đã bị xử lý vì vi phạm các quy định tuyển quân.

Ngọc Mai

>> Đính chính vụ “lính Myanmar chết ở biên giới”
>> Quân đội Myanmar pháo kích nhóm KIA, 23 người chết
>> Quân đội Myanmar phản đối thay đổi hiến pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.