Tranh Lê Phổ đạt kỷ lục tranh Việt đắt giá nhất

24/11/2014 05:40 GMT+7

Bức tranh sơn dầu Nhìn từ đỉnh đồi ( View from the hilltop ) của họa sĩ Lê Phổ vừa được nhà Christie’s International bán đấu giá tại Hồng Kông hôm 22.11 với giá 840.000 USD.

Bức Nhìn từ đỉnh đồi của họa sĩ Lê Phổ - Ảnh: Bloomberg
Bức Nhìn từ đỉnh đồi của họa sĩ Lê Phổ - Ảnh: Bloomberg 

Đây được xem là bức tranh đắt giá nhất của một họa sĩ VN được bán tại Christie’s International.

Người bán bức tranh quý này là Patrick Lorenzi (người Pháp). Ông nội của Patrick đã mua bức Nhìn từ đỉnh đồi từ họa sĩ khi là Thống sứ Bắc kỳ. “Bức tranh sơn dầu được vẽ vào năm 1937, đã đi từ Hà Nội đến Paris (Pháp) rồi Oslo (Na Uy) và nay sang tận Hồng Kông đấu giá”, Jean-Francois Hubert, cố vấn cao cấp chuyên về nghệ thuật VN tại nhà đấu giá Christie’s International cho biết.

Kỷ lục đấu giá trước đây của tranh Việt tại nhà đấu giá Christie’s International vào tháng 5.2013 là bức La marchande de riz (Người bán gạo) của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (390.000 USD).

Bức Nhìn từ đỉnh đồi đã nhanh chóng vượt qua một bức tranh khác cũng của Nguyễn Phan Chánh (thuộc sở hữu gia đình Lorenzi) tại cuộc đấu giá hôm 22.11 khi bức ấy chỉ bán được 407.000 USD.

Đ.T
(Theo Bloomberg)

>> Ai là tác giả bức tranh sơn dầu đầu tiên của VN ?
>> Đấu giá bức tranh 'Le Printemps' của Manet
>> Vẽ tranh sơn dầu trên Desktop với ArtRage

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.