Múa 'Arirang' về cuộc đời người mẹ

25/11/2014 05:00 GMT+7

Đây là chương trình biểu diễn múa Hàn Quốc do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM kết hợp với Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) tổ chức, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 1.12 tại Nhà hát TP.HCM.

 
Biên đạo Chun Yoo-oh cũng sẽ tham gia biểu diễn - Ảnh: TL

Arirang là bài dân ca đặc trưng của Hàn Quốc, được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại năm 2012.

Tùy theo các phiên bản của từng vùng mà lời bài hát chứa đựng những cung bậc tình cảm khác nhau của người phụ nữ, người mẹ.

Buổi diễn có sự tham gia của đoàn múa Mulmatdol - Hàn Quốc và đoàn vũ kịch của HBSO, biên đạo: nghệ sĩ Chun Yoo-oh, Nguyễn Phúc Hùng.

Ngoài ra, còn có phần trình diễn nhạc cụ dân tộc của Lê Hoài Phương - đang học tiến sĩ chuyên ngành nhạc cụ gõ tại ĐH Han Yang Hàn Quốc.

N.Vân

>> Múa đương đại lấy cảm hứng từ Rừng Na Uy
>> Múa đương đại Anh đến Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.