Lai dắt tàu cá và 7 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

24/11/2014 14:06 GMT+7

(TNO) Ngày 24.11, tàu HQ 712 trực thuộc Hải Đoàn 129 - Quân chủng Hải quân - đã lai dắt tàu cá BĐ 96801 TS của tỉnh Bình Định cùng 7 ngư dân từ Trường Sa vào cảng của Hải Đoàn tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) an toàn.

Thượng tá Nguyễn Tấn Lực thăm hỏi thuyền trưởng tàu cá BĐ 96801 TS Nguyễn Đức Toàn
Thượng tá Nguyễn Tấn Lực thăm hỏi thuyền trưởng tàu cá BĐ 96801 TS Nguyễn Đức Toàn

Trước đó, ngày 18.11, tàu cá BĐ 96801 TS do ông Nguyễn Đức Toàn (quê Bình Định, làm thuyền trưởng) cùng các ngư dân đang câu cá ngừ đại dương ở gần khu vực đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy không sửa chữa được. Do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, nguy cơ tàu bị đánh chìm là rất lớn nên thuyền trưởng Toàn đã phát tín hiệu cấp cứu.


Tàu HQ 712 cùng tàu cá BĐ 96801 TS vào cảng

Nhận được tin cứu nạn, ngay trong ngày, tàu HQ 712 đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đã chạy ra hiện trường phối hợp với tàu HQ 739 (thuộc Hải Đoàn 129) tổ chức tìm kiếm tàu cá BĐ 96801 TS.

Sau khi tìm kiếm được tàu cá, Sở chỉ huy Hải Đoàn 129 đã lệnh cho tàu HQ 712 lai dắt tàu cá BĐ 96801 TS vào bờ để đảm bảo tính mạng, tài sản của ngư dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Lai dắt tàu cá bị nạn cùng 38 ngư dân về bờ
>> Lai dắt tàu cá cùng 7 ngư dân bị nạn vào bờ
>> Tàu kiểm ngư lai dắt tàu ngư dân bị nạn vào bờ
>> Lai dắt tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn vào bờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.