Kết thúc thu gom mảnh vỡ của MH17

24/11/2014 07:40 GMT+7

(TNO) Một tuần thu gom xác máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi trong lãnh thổ Ukraine đã kết thúc, Reuters dẫn lời chính quyền Hà Lan.

 

Việc thu gom mảnh vỡ của MH17 đã kết thúc - Ảnh: Reuters

Các mảnh vỡ sẽ được đưa về Hà Lan để phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân tai nạn - Ảnh: Reuters
“Mặc cho tình hình an ninh phức tạp và bất ổn tại đây, đội thu gom cũng đã hoàn tất nhiệm vụ của mình đúng kế hoạch”, các nhà chức trách Hà Lan nói ngày 23.11.

Các mảnh vỡ của chiếc Boeing 777-400 sẽ được chuyển đến thành phố Kharkov phía đông Ukraine bằng tàu hoặc bằng xe tải trước khi được vận chuyển về Hà Lan. Tại đây nó sẽ được phục hồi một phần để phục vụ cho việc tìm ra nguyên nhân khiến nó rơi vào ngày 17.7.

 

Các mảnh vỡ sẽ được đưa về Hà Lan để phục vụ cho công tác điều tra - Ảnh: Reuters

Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines được cho bị bắn rơi vào ngày 17.7 ở miền đông Ukraine. Toàn bộ 298 người trên chuyến bay thiệt mạng, 2/3 số này là người Hà Lan.

Phái bộ điều ra vụ MH17 rơi tại miền đông Ukraine trước đó đã nhất trí kéo dài cuộc điều tra đến tháng 8.2015. Phái bộ này bao gồm các nhà điều tra của Malaysia, Hà Lan, Bỉ, Ukraine và Úc.

Thu Thảo

>> Hơn 100 tấn mảnh vỡ MH17 được thu gom
>> Hà Lan bắt đầu thu gom xác MH17 tại Ukraine
>> Mỹ khẳng định bức ảnh MH17 của Nga là 'lố bịch
>> Nga công bố bức ảnh MH17 bị bắn hạ
>> Thêm 9 tháng điều tra thảm hoạ MH17

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.