Đồng Tháp kỷ niệm 20 năm Khu di tích lịch sử quốc gia

24/11/2014 09:02 GMT+7

Ngày 22.11 vừa qua, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm di tích Xẻo Quít (Khu Xẻo Quít) được cấp bằng di tích lịch sử, văn hóa quốc gia.

Khu Xẻo Quít rộng 75 ha tọa lạc tại xã Mỹ Hiệp (H.Cao Lãnh), là căn cứ địa của lãnh đạo Đảng và nhân dân tỉnh Kiến Phong (Đồng Tháp ngày nay) trong kháng chiến chống Mỹ. Khu Xẻo Quít hiện có 170 loài thực vật (158 loài hoang dã) và 200 loài động vật hoang dã. Từ năm 1994 đến nay, Khu Xẻo Quít đón hơn 800.000 lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách nước ngoài…

Thụy Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.