Chính quyền bảo lãnh, doanh nghiệp 'xù' nợ

24/11/2014 05:10 GMT+7

Ngày 5.12.2008, UBND tỉnh Tiền Giang có quyết định giao cho Công ty TNHH Thiên Nam Phương (địa chỉ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) 29.668,8 m2 đất tại Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh để xây dựng nhà máy sản xuất ván ép. Cùng ngày, Chi cục Thuế TP.Mỹ Tho ra thông báo cho công ty nộp tiền sử dụng đất là 12,523 tỉ đồng. Cũng ngay trong ngày, đơn vị này có văn bản đề nghị được nộp trước 3,756 tỉ đồng, số 8,766 tỉ đồng còn lại xin được nợ và hứa sẽ nộp vào quý 1/2009.

Ngày 11.12.2008, UBND tỉnh chấp thuận cho công ty nợ tiền sử dụng đất, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) thời hạn sử dụng đến năm 2058 và ngay ngày hôm sau thì cấp chứng nhận đầu tư cho đơn vị này. Thế nhưng sau đó công ty lờ luôn, không nộp tiếp số tiền còn nợ lại. Trong khi đó thì ngày 3.6.2010, bà Nguyễn Thị Hằng Phương (Giám đốc công ty) đã dùng giấy chứng nhận QSDĐ thế chấp cho bà Lê Thị Lan (ngụ P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) để vay nợ 19,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo giấy chứng nhận đầu tư thì “dự án Nhà máy sản xuất ván ép MDF, HDF” sẽ hoạt động vào tháng 3.2009, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng xong. Do vậy ngày 11.9.2014, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi 29.668,8 m2 đất và ngày 28.10.2014 tiếp tục ra quyết định hủy giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho đơn vị này. Thế là giấy chứng nhận QSDĐ mà bà Lê Thị Lan cầm trong tay chỉ còn là tờ... giấy lộn.

Tại văn bản trả lời báo chí ngày 13.11.2014, Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Hồng Thủy nhấn mạnh trước khi Sở có văn bản trình UBND tỉnh thì UBND TP.Mỹ Tho đã có văn bản “cam kết bảo lãnh cho Công ty Thiên Nam Phương nộp 70% tiền sử dụng đất còn lại trong quý 1/2009”.

Hoàng Phương

>> Doanh nghiệp xù nợ ngư dân
>> Doanh nghiệp “xù” nợ, ngư dân khốn đốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.