Anh đối mặt nguy cơ an ninh lớn nhất kể từ 11.9.2001

24/11/2014 20:30 GMT+7

(TNO) An ninh nước Anh đang đối mặt với nguy cơ khủng bố cao nhất từ trước tới giờ, kể từ khi xảy ra vụ khủng bố ngày 11.9.2001 ở Mỹ và chính phủ nước này sẽ đưa ra văn bản luật mới nhằm đối phó với khủng bố, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May hôm nay 24.11.

Anh đối mặt nguy cơ an ninh lớn nhất kể từ 11.9.2001
Bộ trưởng  Nội vụ Anh Theresa May phát biểu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh ở London hôm nay, 24.11 - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cho biết luật mới sắp ban hành đặc biệt nhắm vào những người đã chiến đấu cho các nhóm phiến quân Hồi giáo ở Syria và Iraq. Bộ luật dự kiến sẽ được ban hành vào thứ Tư 26.11.

“Hầu như tất cả các vụ tấn công đều được ngăn chặn, nhưng cơ quan an ninh và tình báo đã cảnh báo chúng ta đang đối mặt với nguy cơ khủng bố cao hơn bao giờ hết kể từ ngày 11.9.2001 và chúng ta phải cẩn thận, vì bọn khủng bố chỉ cần có một lần may mắn”, Theresa May nói trong bài phát biểu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) ở trung tâm London vào hôm nay 24.11.

Bà May cho biết, khoảng 40 âm mưu khủng bố trên lãnh thổ Anh đã được phá vỡ kể từ sau vụ nổ bom tự sát làm thiệt mạng 52 người do 4 người Britons thực hiện ở London năm 2005.

Trong số này có âm mưu tấn công bằng súng theo kiểu Mumbai trên đường phố Anh, đánh bom Sàn giao dịch chứng khoán London, làm rơi máy bay và âm mưu ám sát một đại sứ Anh cùng sĩ quan quân đội.

Thu Thảo

>> Hoàng Anh Gia Lai tái cấu trúc toàn diện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.