TP.HCM có mưa lớn cùng lúc triều cường lên cao

23/11/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ chiều nay 23.11, bầu trời TP.HCM bắt đầu chuyển xám xịt do mây đen hình thành và mưa xuất hiện khoảng 15 phút sau đó ở khu vực trung tâm TP, với cường độ mưa khá lớn ở các quận 1, 3, 5, 6, 8, Bình Thạnh…


Bầu trời TP.HCM chiều nay mây đen bao phủ và mưa cường độ lớn xuất hiện - Ảnh: Mai Vọng

Mưa đã làm dịu bầu không khí hơi oi nóng do nắng nhiều vào buổi trưa.

Đây là buổi chiều thứ hai liên tiếp TP.HCM có mưa, trùng vào lúc thủy triều trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên cao.

Sau trận mưa lớn, một số tuyến đường ở ngay trung tâm quận 1 ngập nặng. Ngay cả đường Lê Thánh Tôn (gần góc Nguyễn Trung Trực), nước cũng dâng cao quá gối.

"Tôi ở đây cả chục năm mà đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập nước mưa ở đường Lê Thánh Tôn này", chị C.P.T cho biết.

Ngập nước tại trung tâm quận 1

Ngập nước tại trung tâm quận 1

Ngập nước tại trung tâm quận 1
Sau cơn mưa khu vực đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực (quận 1)
ngập nặng - Ảnh: Phương Chi

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều chiều nay tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,47 m, xuất hiện lúc 18 giờ.

Trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày trên hệ thống kênh, rạch TP.HCM sẽ tiếp tục lên do triều cường, trong đó đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An ngày mai (24.11) là 1,51 m (mức báo động 3 là 1,5 m); ngày 25.11 là 1,53 m và ngày 26.11 là 1,51 m.


Mai Vọng - Phương Chi

>> Triều cường sẽ đạt đỉnh 1,55 - 1,60 m tại TP.HCM
>> TP.HCM sắp đối mặt với kỳ triều cường mới
>> Triều cường đánh sập bờ kè, cuốn trôi nhà vệ sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.