Động đất 6,8 độ Richter rung chuyển Nagano, Nhật Bản

23/11/2014 06:30 GMT+7

(TNO) Có ít nhất 5 nhà dân bị sập và nhiều người bị thương trong trận động đất 6,8 độ Richter làm rung chuyển Nagano, miền trung Nhật Bản rạng sáng nay 23.11.

 

Thảm họa kép động đất 9 độ Richter và sóng thần 11.3.2011 - Ảnh: Reuters

Theo CNN, trận động đất xảy ra vào lúc 22 giờ 8 phút (giờ địa phương), tâm chấn ở khu vực miền núi xa xôi của Nagano. Có ít nhất 5 nhà dân bị sập ở làng Hakuba, khoảng 30 km về phía tây Nagano.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết cơn địa chấn có cường độ 6,2 độ Richter.

Lực lượng cứu hộ Nagano được triển khai kịp thời gần tâm chấn, có ít nhất 5 người bị thương được tìm thấy trong đống đổ nát và đưa đến bệnh viện. Hiện vẫn chưa xác định rõ mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra.

Nhà chức trách cho biết hệ thống điện, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, USGS cho biết dư chấn của trận động đất vẫn còn và có thể gây ra thiệt hại nhẹ

 

19.000 người chết, các thành phố làng mạc ven biển bị tàn phá nặng nề ở Nhật Bản trong thảm họa kép 11.3.2011 - Ảnh: Reuters

Các cơn dư chấn vẫn còn và có thể cảm nhận được, trong đó có cơn dư chấn đo được 4,1 độ Richter, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết.

Động đất xảy ra thường xuyên ở Nhật Bản gây thiệt hại về người và của. Nghiêm trọng nhất, thảm họa kép, động đất và sóng thần hồi 11.3.2011 đã cướp đi sinh mạng của 19.000 người dân Nhật Bản, tàn phá các thành phố, nhà máy điện hạt nhân.

Đan Đan

>> Bão, động đất tấn công Nhật Bản
>> Động đất 7,1 độ Richter ở Nhật Bản
>> Động đất 6 độ Richter ở đông bắc Nhật Bản
>> Nhật Bản lại hứng động đất mạnh, 23 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.