40 người chết trong vụ đánh bom tự sát ở Afghanistan

23/11/2014 22:30 GMT+7

(TNO) 40 người thiệt mạng khi một kẻ cực đoan thực hiện vụ đánh bom tự sát ngay trong nhà thi đấu đang diễn ra trận chung kết bóng chuyền ở Yahyakhail, miền đông Afghanistan, BBC dẫn lời quan chức nước này cho biết hôm nay 23.11.

 

Một vụ đánh bom trong xe tại khu chợ quận Urgun tình Paktika, Afghanistan - Ảnh: AFP

Kẻ tấn công đã kích hoạt quả bom trong đám đông khi họ tập trung xem trân chung kết giải đấu bóng chuyền cấp quận. Quả bom phát nổ khi trận đấu vừa kết thúc và mọi người chuẩn bị rời đi, Mukhles Afghan, phát ngôn viên văn phòng thống đốc tỉnh Paktika trả lời BBC.

Ngoài 40 người thiệt mạng, còn có khoảng 50 người bị thương, hầu hết là dân thường, ông cho biết thêm.
Taliban đã tăng cường các hoạt động tấn công trước kế hoạch rút quân của quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 13 năm chiến tranh.

 

Lính Mỹ khám nghiệm hiện trường trong vụ đánh bom tự sát gần đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan - Ảnh: Reuters

Dự kiến, khoảng 12.000 binh sĩ quốc tế vẫn duy trì ở Afghanistan để huấn luyện và hỗ trợ cho lực lượng an ninh của nước này.

Vụ đánh bom liều chết diễn ra sau khi Hạ viện Afghanistan đưa ra thỏa thuận cho phép quân Mỹ và NATO ở lại. Tuy nhiên, thỏa thuận trên còn phải được thông qua Thượng viện Afghanistan

Huỳnh Mai

>> Tổng thống Obama thay đổi chính sách quân sự tại Afghanistan
>> Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng
>> 10 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng vì bom
>> Anh - Mỹ hạ cờ, rút quân khỏi Afghanistan
>> Afghanistan ngồi trên kho báu cả nghìn tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.