Hai thanh niên rủ nhau 'đánh lộn chết bỏ'

22/11/2014 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 22.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Đoàn Minh Sơn (25 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Hung thủ Đoàn Minh Sơn và giấy thách thức “Đánh lộn chết bỏ”
Đoàn Minh Sơn và giấy “Đánh lộn chết bỏ”

Nạn nhân xấu số trong vụ án này là Võ Minh Thơm (17 tuổi, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang), người làm cùng công ty và ở cùng phòng với Sơn.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 20.11, sau khi tan ca, Sơn và Thơm rủ Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ xã Bình Phú, TP.Bến Tre, Bến Tre) về phòng trọ uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn. Thơm rủ Sơn đánh lộn. Cả hai lấy quyển sổ ghi dòng chữ: “Đánh lộn chết bỏ” và viết tên Đoàn Minh Sơn, Võ Minh Thơm vào sổ.

Thấy Thơm hung hăng, đòi đánh lộn, Sơn lên gác kêu Nghĩa xuống can thiệp. Nghĩa chưa kịp can thiệp thì Thơm dùng chiếc đũa đâm vào trán Sơn chảy máu. Sau đó, Sơn nhặt dao đâm vào ngực Thơm.

Lúc này, Thơm tiếp tục lao vào đánh Sơn, bị Sơn đâm tiếp một nhát vào lưng. Thơm gục xuống đất và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

 Tin, ảnh: Ngọc Hà

>> Vụ làm đơn xin... đánh lộn: Chấp nhận bồi thường tiền viện phí và thuốc
>> Làm đơn xin... đánh lộn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.